Khách du lịch đến Tiền Giang giảm mạnh do dịch bệnh Covid-19

(THTG) Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (Covid-19) diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế nhất. Tại tỉnh Tiền Giang lượng khách giảm mạnh tại các điểm du lịch so với mọi năm.

vlcsnap-2020-03-17-14h53m59s638

vlcsnap-2020-03-17-14h54m08s506

Điểm bán vé tham quan đìu hiu… Ảnh: Minh Nguyên

Để ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh Covid-19 vì sức khỏe của cộng đồng, UBND tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định 1053 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh ngừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh từ 13 giờ ngày 12-3-2020 cho đến khi có thông báo mới. Với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, việc đảm bảo nguồn thu cho hoạt động du lịch trong tỉnh sẽ rất khó khăn, bởi các ngành, địa phương luôn chú trọng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Tuy nhiên theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển du lịch Tiền Giang mặc dù tình hình du lịch của đơn vị đang gặp nhiều khó khăn nhưng trung tâm vẫn đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho các cán bộ, nhân viên, bên cạnh đó, ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên vẫn nêu cao tinh thần phòng chóng dịch bệnh covid-19 một cách cao nhất.

vlcsnap-2020-03-17-14h54m26s993

…Các cửa hàng bán đồ lưu niệm tạm đóng cửa. Ảnh: Lê Thi

vlcsnap-2020-03-17-14h54m55s662

Bến tàu cũng không còn cảnh đón khách nhộn nhịp như trước… Ảnh: Lê Thi

Theo Trung tâm Phát triển du lịch Tiền Giang, nếu như trước đây vào những ngày cao điểm, tại Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho đón từ 1.500 đến 2.000 khách du lịch đến tham quan. Thì từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lượng khách giảm dần, nay chỉ còn lại vài chục đến khoảng 100 khách mỗi ngày. Cụ thể từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 3-2020, tổng khách du lịch đến Tiền Giang đạt gần 120 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 102 ngàn lượt, khách nội địa đạt gần 18 ngàn lượt khách, lượng khách giảm gần 27% so với cùng kỳ. Các tàu thuyền du lịch cũng không còn tấp nập đưa đón khách, ngoài ra, theo phản ánh của các tiểu thương, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, gần nửa tháng nay tình trạng kinh doanh đang khá ảm đạm.

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo. Phải đảm bảo chống dịch tuyệt đối an toàn nhưng không cực đoan, không vì chống dịch mà để ảnh hưởng tới các hoạt động khác, cần phải thực hiện thật tốt 2 mũi “giáp công” là vừa phòng dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Hữu Tâm