Các trường hợp cách ly tập trung tại Tiền Giang và đến từ vùng dịch đều âm tính với SARS-CoV-2

(THTG) Sở Y tế Tiền Giang cho biết, 03 công dân nhập cảnh từ Malaysia (có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25-5), đang được cách ly tập trung tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn 924, đã cho kết quả âm tính trong đợt xét nghiệm lần thứ 3 vào ngày 28-5.

vlcsnap-2021-05-26-09h16m18s442-700x393vlcsnap-2021-05-26-09h15m36s979-700x393

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung Tiểu đoàn Ấp Bắc. Ảnh: Thanh Hoàng

Trước đó, khi lấy có mẫu xét nghiệm lần 2 sau 16 ngày cách ly, 03 công dân này có kết quả dương tính, cùng 19 trường hợp F1 liên quan, đã được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1. Đây là những công dân trong tổng số 208 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia đợt cách ly lần thứ 17 tại Tiền Giang. Trong đợt cách ly tập trung này, ngành y tế đã xét nghiệm và ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và hiện tại các bệnh nhân này đã có từ 1 đến 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo quy định, thời gian cách ly của 208 công dân về từ Malaysia lần này sẽ kéo dài hơn.

Ngoài ra, liên quan tới người từ vùng dịch Bắc Giang đến Tiền Giang công tác, Sở Y tế Tiền Giang cho biết: đó là trường hợp của 01 công nhân đang làm việc tại công trường đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận quê tại Bắc Giang. Công nhân này đã dùng xe riêng để đưa 6 người trong gia đình vào huyện Cái Bè. Sau đó, cả 07 trường hợp này đến cách ly y tế tại khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè. Kết quả xét nghiệm lần 1, cả 07 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28-5.

Qua mở rộng truy vết, Đội đáp ứng nhanh huyện Cái Bè đã xác định có 2 trường họp tại ấp 4, xã Phú An, huyện Cai Lậy có tiếp xúc gần với các trường hợp này và đang cách ly tại nhà.

Hiện tại sức khỏe của cả 7 người đến từ Bắc Giang đều ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt, tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe các trường hợp này theo quy định.

vlcsnap-2020-09-07-10h37m00s770-700x393

Phun thuốc phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Hồ Thắng

Như vậy, tới thời điểm này, Tiền Giang chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Hiện ngành y tế Tiền Giang đang tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng lây lan, nhất là các địa phương lân cận như: Long An, Tp. Hồ Chí Minh đã xuất hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiền Giang đã tiêm vaccine Covid-19 đợt 1 cho hơn 13.000 người

Thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang cho biết, kết quả về tiêm vaccine Covid-19 đợt 1, Tiền Giang có trên 13.000 người, đạt tỷ lệ 105% kế hoạch. Các điểm tiêm ghi nhận có 273 người có phản ứng thông thường sau tiêm 30 phút, trong đó có 11 trường họp nhập viện đã điều trị khỏi.

Still0508_00000-700x393Still0508_00002-700x393

Tiêm vaccine phòng chống Covid-19 đợt 1 tại CDC Tiền Giang. Ảnh: Bùi Phong

Như vậy, Tiền Giang đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 theo phân bổ của Bộ Y tế cho Tiền Giang 11.600 liều, để triển khai tiêm cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Nhóm ưu tiên là nhân viên y tế đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở bệnh viện; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và  những người tham gia tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tiền Giang. Với gần 200 điểm tiêm tại các trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện trong tỉnh đã tổ chức tiêm vacxin phòng Covid-19 cho đợt tiêm chính và tổ chức 2 lần tiêm vét tiếp theo.

Thanh Xuân