Kết quả Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn& Giải Báo chí Bông lúa vàng (2014-2015)

Ngày 12-6, tại Tòa soạn Báo Ấp Bắc, Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ VII và Giải Báo chí Bông lúa vàng lần thứ XX (2014 – 2015) công bố kết quả 2 Giải Báo chí quan trọng này.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp tại buổi công bố giải.
Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ VII và Giải Báo chí Bông lúa vàng lần thứ XX (2014 – 2015) phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Như Lam.

KẾT QUẢ GIẢI BÁO CHÍ TIỀN GIANG – NGUYỄN VĂN NGUYỄN  LẦN VII (2014 – 2015)

 A- Giải dành cho báo in:

I/- Giải Đặc biệt (dành cho tác phẩm xuất sắc nhất xét chọn từ các giải A của các loại hình báo chí): Tác phẩm Thu nhập của người trồng lúa: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ để nông dân thoát nghèo của Thái Thiện – Hạnh Nga – Ngô Tông, Báo Ấp Bắc.

II/- Giải B: Tác phẩm Nông dân vẫn còn nghèo trên vựa lúa Quốc gia  của Nguyễn Sự, Báo Ấp Bắc.

II/- Giải C: Tác phẩm Thực trạng xuất khẩu Tiền Giang của Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.

IV/- Giải Khuyến khích: 7 tác phẩm:

– Tác phẩm Cuộc hành trình giải phóng đất nước của Nguyên Chương, Báo Ấp Bắc.

– Tác phẫm  Khát vọng vươn tới bám biển của Sĩ Nguyên, Báo Ấp Bắc.

– Tác phẩm Thành tựu kinh tế Tiền Giang 40 năm sau giải phóng của Thái Thiện, Báo Ấp Bắc

– Tác phẩm Kiên quyết giữ vững chủ quyền biển  đảo của Tổ quốc của Hữu Nghị, Báo Ấp Bắc.

– Tác phẩm Báo động tình trạng cử nhân thất nghiệp của Thu Hoài, Báo Ấp Bắc.

– Tác phẩm Những khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh của Hạnh Nga, Báo Ấp Bắc.

– Tác phẩm Hướng đến kỷ niệm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết: 150 năm kính trọng và suy tôn của Nhóm phóng viên kinh tế, Báo Ấp Bắc.

B/- Giải dành cho Truyền hình:

I/- Giải A: Tác phẩm Nỗi đau và lòng nhân ái của nhóm tác giả Minh Toàn – Bá Thủy – Quốc Việt –  Lê Long – Đoàn Vũ – Ngọc Quý, Đài PTTH Tiền Giang.

II/- Giải B: Tác phẩm Đờn ca tài tử – Nghề không bằng cấp của nhóm tác giả Văn Phấn – Phi Phụng – Đoàn Vũ – Trần Liêm – Ngọc Quý, Đài PTTH Tiền Giang.

III-/ Giải C: Tác phẩm  Nghề kim hoàn ở Tiền Giang của nhóm tác giả Thanh Thảo – Trần Liêm – Ngọc quý, Đài PTTH Tiền Giang.

IV-/ Giải khuyến khích: 7 tác phẩm:

1-/ Tác phẩm Những tấm lòng nhân ái – Sự kết nối của tình người của Thanh Xuân – Phi Phụng – Phước Mai, Đài PTTH Tiền Giang.

2/- Tác phẩm Gia đình hiếu học – Nơi nuôi dưỡng những tài năng của Thu Thủy – Trần Liêm – Kim Thoại – Loan Anh – Khánh Quốc, Đài PTTH Tiền Giang.

3-/ Tác phẩm Cây bàng Trường Sa ở Tiền Giang – Bài học sinh động về lòng yêu nước của Thanh Thảo – Trần Liêm – Ngọc Quý.

4/- Tác phẩm Tân Phú Đông – Hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Hữu Nghị – Bùi Phong – Kim Thoại, Đài PTTH Tiền Giang.

5/- Tác phẩm Hướng về biển đảo quê hương của Khánh Hồng – Minh Nguyên – Ngọc Quý, Đài PTTH Tiền Giang.

6/- Tác phẩm Rượu bia say – Tử thần sau tay lái của An Phước – Minh Trí – Ngọc Quý – Hương Giang, Đài PTTH Tiền Giang.

7/- Tác phẩm Đầu tư đổi mới công nghệ – Nâng cao năng lực cạnh tranh của Thùy Trang – Bùi Phong – Phước Mai, Đài PTTH Tiền Giang.

.C/- Giải Phát thanh:

I/- Giải A: Tác phẩm 20 năm kỳ tích Đồng Tháp Mười  của Thanh Đào – Chí Thiện – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

II/- Giải B: Tác phẩm Giải pháp nào cho nước sạch tiêu chuẩn của Phạm Tùng – Chí Thiện – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang

III/- Giải C: Tác phẩm Mẹ Việt Nam anh hùng – Huyền thoại thời giữ nước  của Thanh Chương, Đài PTTH Tiền Giang.

IV/- Giải Khuyến khích: 6 tác phẩm.

1/- Tác phẩm  Những người cựu chiến binh hiến đất của An Khương – Thanh Tâm, Đài TTTH huyện Chợ Gạo.

2/- Tác phẩm Nghẹn ngào những đôi mắt khắc khoải chờ con của Thanh Đào – Thúy Quỳnh – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

3/- Tác phẩm Ni sư Thích nữ Thuận Lộc – Điểm tựa cho người nghèo  của Nguyễn Thảo, Đài Truyền thanh Truyền hình TX. Cai Lậy.

4/- Tác phẩm Người có tấm lòng “Vì mọi người”, lời nói luôn đi cùng với việc làm của Yến Vân – Hương Giang – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang

5/- Tác phẩm  Đồng Tháp Mười – Tân Phước hôm nay của Thanh Triều – Chí Thiện – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

6/- Tác phẩm Có gì mù mờ trong vụ thuê đất bãi bồi ven sông của Thanh Liêm – Quốc Thái – Minh Kha, Đài PTTH Tiền Giang.

 D/- Giải Ảnh:

I/- Giải A: Không có.

II/- Giải B: Tác phẩm Thăm Trường Sa của Lê Duy, Báo Ấp Bắc.

III/- Giải C: Tác phẩm Vì nhân dân quên mình của Hồng Thái, CLB Nhiếp ảnh Hội VHNT Tiền Giang.

IV/- Giải Khuyến khích: 4 tác phẩm:

1/- Tác phẩm Tiền Giang – Dấu ấn 40 năm  của Duy Sơn , Báo Ấp Bắc.

2/- Tác phẩm Đi qua vùng đất khát  của Ngô Tông, Báo Ấp Bắc.

3/- Tác phẩm Theo dấu chân sinh viên tình nguyện của Tuấn Lâm – Phương Mai, Báo Ấp Bắc.

4/-Tác phẩm Thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển của Hữu Nghị, Báo Ấp Bắc.

KẾT QUẢ GIẢI BÁO CHÍ BÔNG LÚA VÀNG LẦN THỨ XX (2014- 2015)

A/- Giải báo in:

 I/- Giải Nhất: Tác phẩm HTX Nông nghiệp chật vật tìm lối đi riêng  của Thái Thiện – Ngô Văn, Báo Ấp Bắc.

II/- Giải Nhì: Tác phẩm Những dấu mốc của ngành thủy sản của Thế Anh, Báo Ấp Bắc.

III/- Giải Ba: Tác phẩm Tái cơ cấu ngành nông nghiệp – Chìa khóa mở cho vùng đất “Chín rồng” của Sĩ Nguyên, Báo Ấp Bắc.

IV/- Giải Khuyến khích: 4 tác phẩm.

1/-Tác phẩm Bảo đảm nước sinh hoạt cho huyện Tân Phú Đông: Dân chờ dự án chậm trễ  của Thế Anh – Ngô Văn, Báo Ấp Bắc.

2/- Tác phẩm Thanh Long và hành trình khẳng định vị thế của Ngô Văn, Báo Ấp Bắc.

3/- Tác phẩm Người nuôi nghêu “đứng ngồi” không yên của Thành Công, Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

4/- Tác phẩm Kỳ tích hạt lúa bên dòng sông Tiền  của Ngô Tông, Báo Ấp Bắc.

B/- GIẢI TRUYỀN HÌNH:

 I/- Giải Nhất: Tác phẩm Tiền Giang quản lý bệnh chổi rồng trên cây nhãn của nhóm tác giả Kim Nữ – Lê Long – Ngọc Quý, Đài PTTH Tiền Giang.

II/- Giải  Nhì: Tác phẩm 40 năm Nông nghiệp Tiền Giang  của nhóm tác giả Kim Nữ – Lê Long – Phước Mai, Đài PTTH Tiền Giang.

III/- Giải Ba: Tác phẩm Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng nông thôn mới  của Minh Toàn – Bá Thủy, Đài PTTH Tiền Giang.

IV/- Giải Khuyến khích: 3 tác phẩm:

1/- Tác phẩm Trái Thanh long Chợ Gạo đã thật sự vươn xa của Thanh Thảo – Lê Long – Ngọc quý, Đài PTTH Tiền Giang.

2/- Tác phẩm Ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp của Lê Long – Bá Thủy – Trúc Phương – Ngọc Quý, Đài PTTH Tiền Giang.

3/- Tác phẩm Những con đường ý Đảng lòng dân của Minh Toàn – Bá Thủy, Đài PTTH Tiền Giang.

C/-Giải Phát thanh:

I/- Giải Nhất: Tác phẩm Chung tay xây dựng nông thôn mới  của Thanh Đào, Đài PTTH Tiền Giang.

II/- Giải Nhì: Tác phẩm Xã nông thôn mới Bình Nghị: Sức mạnh từ tinh thần đoàn kết của Thanh Hương – Thúy Quỳnh – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

III/- Giải Ba: Tác phẩm Liên kết trong tiêu thụ lúa giúp nhà nông an tâm hơn trong sản xuất  của Thùy Trang – Thúy Quỳnh – Ngọc Mỹ, Đài PTTH Tiền Giang.

IV Giải Khuyến khích: 3 tác phẩm:

1/- Tác phẩm Ông Trần Văn Quang nâng cao giá trị cây tràm bằng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Quế Ngân, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Cai Lậy.

2/- Tác phẩm Về thăm vương quốc sầu riêng của Quế Ngân, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Cai Lậy.

3/- Tác phẩm Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới của Yến Vân, Đài PTTH Tiền Giang.

Giải dành cho cán bộ KHKT:

I /- Giải Nhất: Tác phẩm Lời giải cho bài toán tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng ngập lũ của Phương Dung, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang.

II/- Giải Nhì: Tác phẩm Ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi của Nguyễn Phan Hồng Phương, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang.

III/- Giải Ba: Tác phẩm Hiệu quả bước đầu của dự án thích ứng biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm của Thu Hồng, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang.

IV/- Giải Khuyến khích : 3 tác phẩm:

1/- Tác phẩm Nông nghiệp – Khuyến nông Tân Phước 20 năm nhìn lại  của Trương Hồng Huy, Trạm Khuyến nông Tân Phước.

2/- Tác phẩm Tiềm năng và triển vọng nghề nuôi tôm nước lợ nơi miền biển Gò Công của Phương Dung, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang.

3/- Tác phẩm Hiệu quả mô hình Cánh đồng lớn ở xã Hậu Mỹ Trinh của Nguyễn Văn Rô, Khuyến nông viên xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè.