IS đã lên kế hoạch tấn công Euro 2016

Nghi phạm “áo khoác trắng” Mohamed Abrini sau khi bị bắt đã khai, nhóm khủng bố đã tấn công Paris và Brussels vào tháng 11-2015 và tháng 3-2016, hiện đã lên kế hoạch tấn công tại Giải vô địch Bóng đá châu Âu – Euro 2016 ở Pháp từ ngày 10-6 đến 10-7.

Báo Pháp Libération cho biết, toán khủng bố của Abrini, thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã nhắm vào giải Euro 2016 là mục tiêu tiếp theo.

Khán giả rời sân Stade de France sau vụ tấn công khủng bố Paris ngày 13-11-2015. Ảnh: AP

Tuy nhiên cảnh sát cho biết không ngạc nhiên về thông tin này và đã có kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải Euro 2016.

Trong vụ tấn công khủng bố Paris ngày 13-11-2015, những kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ bom bên ngoài sân vận động Stade de France sau khi không vào được bên trong, nơi hàng ngàn khán giả đang theo dõi trận giao hữu Pháp – Đức.

Sau vụ đánh bom Brussels ngày 22-3 làm 32 người chết, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết  Euro 2016 vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

Nguồn http://sggp.org.vn/