Iran: Phụ nữ không được làm tổng thống

Hội đồng Bảo vệ hiến pháp Iran vừa đưa ra phán quyết rằng phụ nữ nước này không được phép ứng cử trong cuộc chạy đua tổng thống dự kiến diễn ra ngày 14/6 sắp tới.

Một phụ nữ Iran đăng ký ứng cử tổng thống
Một phụ nữ Iran đăng ký ứng cử tổng thống.

Ông Mohammad Yazdi, một thành viên giáo sỹ của Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp, cơ quan có trách nhiệm kiểm tra tư cách các ứng viên theo luật Hồi giáo, cho biết, hiến pháp loại trừ phụ nữ tham gia ứng cử tổng thống.

Có 30 phụ nữ đăng kí ứng cử tổng thống nhưng có rất ít hi vọng cho họ ngay cả trước khi ông Yazdi có phát biểu này.

Các nhà quan sát cho hay việc hiến pháp quy định về sự tham gia của phụ nữ trong cuộc bầu cử tổng thống Iran là không rõ ràng. Tuy nhiên, giải thích mới nhất này đã chấm dứt cuộc tranh luận.

Cơ quan thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời ông Yazdi cho biết “luật không chấp thuận” phụ nữ làm tổng thống. Tuy nhiên, phụ nữ có thể ứng cử vào quốc hội và làm nghị sỹ ở Iran.

Danh sách ứng cử viên cuối cùng sẽ được công bố vào thứ ba tuần sau (21/5).

Trong các cuộc bầu cử trước năm 2009, có 475 người đăng ký làm ứng viên tổng thống nhưng danh sách ứng viên cuối cùng được Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp đưa ra chỉ có bốn.