- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

IEA dự báo tình trạng dư cung thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục kéo dài

Báo cáo Thị trường dầu mỏ hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vừa công bố cho biết, dư cung thị trường dầu mỏ thế giới có thể kéo đến năm 2017 nếu Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) không cắt giảm sản lượng.

IEA dự báo dư cung thị trường dầu mỏ tiếp tục kéo dài nếu OPEC không giảm sản lượng (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu báo cáo của IEA, nguồn cung toàn cầu tăng 800.000 thùng/ngày trong tháng 10/2016, đạt mức 97,8 triệu thùng/ngày. Trong đó, dẫn đầu là OPEC với sản lượng kỷ lục đạt 33,83 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, sản lượng dầu mỏ của các nước ngoài OPEC như Nga, Brazil, Canada và Kazakhstan.

IEA cho rằng, kết quả cuộc họp của OPEC diễn ra vào cuối tháng 11/2016 tại Vienna (Áo) để bàn về việc cắt giảm sản lượng trong phạm vi đề xuất từ 32,5 tới 33 triệu thùng/ngày sẽ có tác động lớn cuối cùng là tái cân bằng của thị trường dầu mỏ trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, nếu những bất hòa giữa các thành viên OPEC về việc cắt giảm sản lượng không được giải quyết và không đạt được thỏa thuận thì nguồn cung dư cung thị trường dầu mỏ thế giới có thể kéo đến năm 2017. Theo đó, giá dầu thế giới ít có triển vọng tăng trở lại.

Bên cạnh việc dự báo về sản lượng của OPEC, IEA dự kiến sản lượng bên ngoài OPEC tăng với tốc độ 500.000 thùng/ngày vào năm 2017 so với sự sụt giảm 900.000 thùng/ngày trong năm nay. Việc gia tăng sản lượng của bên ngoài OPEC sẽ góp phần gia tăng dư cung thị trường dầu mỏ thế giới.

Hiện, giá dầu thế giới đã tăng lên khoảng 46 USD/thùng, tăng nhiều so với giá 27 USD trong tháng 1/2016 – mức thấp nhất trong gần 13 năm qua. Tuy nhiên, sự gia tăng sản lượng của OPEC và các nước bên ngoài OPEC như Nga, Canada và thậm chí Biển Bắc đã đe dọa sự tái cân bằng của thị trường dầu mỏ thế giới. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại các nước Ấn Độ và Trung Quốc suy giảm sẽ khiến nhu cầu dầu tổng thể sẽ không phục hồi trong năm 2017./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*