Hy vọng vượt ngưỡng tám huy chương vàng của điền kinh Việt Nam

       Ðến Pa-lem-pang (In-đô-nê-xi-a) cùng Ðoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển điền kinh mang theo lực lượng hùng hậu với 42 VÐV. Tất cả mang theo hy vọng vượt qua ngưỡng tám HCV mà các thế hệ VÐV trước đây chưa đạt được. Ngay sau khi nhập làng VÐV, các tuyển thủ đã bước vào tập luyện để chuẩn bị bước vào thi đấu trong ngày hôm nay (12-11).

Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của “Nữ hoàng tốc độ” 100 m và 200 m Vũ Thị Hương, nhà vô địch 800 m và 1.500 m Trương Thanh Hằng, Cao Thị Hằng (trong ảnh) ở buổi tập đầu tiên.

Ðội U23 Việt Nam  có nguồn động viên mới

Ðội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được  quyết  định  thưởng 2.000 USD từ Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh sau khi nỗ lực giành chiến thắng ở trận đấu có tính then chốt với đội U23 Ðông Ti-mo. Số tiền tuy không lớn, nhưng có ý nghĩa động viên đội tuyển quyết tâm thi đấu tốt hơn trên chặng đường còn lại của giải. Ngay sau đó, đội U23 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Bru-nây ở lượt trận thứ tư.

Treo thưởng cho năm vận động viên Việt Nam

Công ty SPM treo thưởng cho năm vận động viên Việt Nam giành thành tích tốt tại kỳ SEA Games 26 với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Cụ thể giải thưởng được trao cho năm nội dung, mỗi nội dung trị giá 10 triệu đồng cho vận động viên (đội thể thao) đoạt Huy chương vàng đầu tiên; vận động viên nam đoạt nhiều Huy chương vàng nhất; vận động viên nữ giành nhiều Huy chương vàng nhất; cầu thủ đội tuyển bóng đá nam ghi được nhiều bàn thắng nhất; vận động viên trẻ tuổi xuất sắc.

Các xạ thủ bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành năm Huy chương vàng

Tại SEA Games 26, bắn súng Việt Nam đăng ký ở tất cả 14 nội dung thi đấu cá nhân với chỉ tiêu mà bộ môn bắn súng đăng ký với Tổng cục TDTT là giành năm HCV. Trước ngày thi đấu, xạ thủ Cù Thị Thanh Tú thể hiện quyết tâm: “Mọi thành viên trong đội ai cũng cố gắng hết sức vì bắn súng chỉ còn các nội dung cá nhân. Mặc dù còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng đội sẽ cố gắng giành những tấm huy chương cao quý nhất”.