Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải – ứng viên sáng giá thay thế ông Goetz

       HLV Lê Thụy Hải sẵn sàng nhận đội tuyển nếu được mời, trong khi Lê Huỳnh Đức cho biết được làm HLV ĐTQG là mong ước của cựu danh thủ này.

HLV Lê Thụy Hải: “HLV nội đủ sức dẫn dắt ĐTQG”

“Tôi đã đề cập đến việc nên sử dụng HLV nội ngay khi HLV Calisto chia tay đội tuyển. Bởi thực tế, để dẫn dắt một ĐTQG ngoài các yếu tố đảm bảo về chuyên môn, anh buộc phải hiểu về văn hóa, ngôn ngữ của đất nước đó. Ông Calisto thành công ở đội tuyển cũng phải nhờ vào kinh nghiệm 8 năm ăn nằm ở Việt Nam.

Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải - ứng viên sáng giá thay thế ông Goetz

HLV Lê Thụy Hải

Chúng ta kỳ vọng vào HLV ngoại hầu hết đều mong họ mang đến những nét mới cho bóng đá Việt Nam, nhưng theo tôi giáo trình tập luyện thì hầu hết các HLV đều giống nhau, điểm khác biệt chính là cách họ làm việc với cầu thủ, cách họ truyền tinh thần cho cầu thủ. Chúng ta không thể mong đợi rằng một HLV có thể biến một cầu thủ hạng trung thành một ngôi sao chỉ trong 1 tháng tập trung được, đó là điều không thể. Vì thế, tôi cho rằng, HLV nội có lợi thế hơn hẳn các HLV ngoại để dẫn dắt ĐTQG.

Trong những năm qua, ở V-League các HLV nội đã thể hiện được khả năng chuyên môn rất tốt cũng như dấu ấn rõ nét của mình như Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng… Họ thậm chí còn không thua kém gì các HLV ngoại có lý lịch tốt khi sang Việt Nam, nhất là trong thời đại ngày nay, các HLV cũng thường xuyên cập nhật chuyên môn từ thế giới, không còn chuyện lo ngại như thời trước đây khi ra quốc tế nữa.

Việc ông Goetz dẫn dắt đội tuyển không thành công và bị sa thải là điều đương nhiên trong bóng đá và chúng ta không cần phải lăn tăn về điều này, có chăng là cách xử sự của Liên đoàn chưa hợp lý. Thế nên, tôi cho rằng nếu liên đoàn có chọn HLV nội thì cũng cần xem lại cách ứng xử của mình với HLV. Theo tôi, HLV nội đủ sức dẫn dắt đội tuyển nếu như họ được trao niềm tin. Và tôi cũng như những HLV nội khác sẽ không khước từ nếu được mời làm HLV của đội tuyển.”

HLV Mai Đức Chung đề cử Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng

“Với tư cách là thành viên của hội đồng HLV quốc gia tôi đã bỏ phiếu sa thải HLV Falko Goetz vì việc thất bại của đội tuyển thì HLV phải chịu trách nhiệm là điều đương nhiên. Tôi cho rằng, các HLV nội đủ sức để dẫn dắt đội tuyển, và chúng ta cần đặt niềm tin vào họ. Các quốc gia khác trong khu vực đều đã thành công khi dùng hàng nội vậy tại sao chúng ta không thử. Đã từng làm ở đội tuyển với nhiều HLV ngoại, tôi cho rằng giáo án huấn luyện cũng không khác bao nhiêu, trong khi các HLV nội có lợi thế về hiểu biết văn hóa, tâm lý cầu thủ. Cũng như các điều chỉnh chiến thuật trong trận đưa ra nhanh hơn các HLV ngoại nhờ lợi thế ngôn ngữ.

Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải - ứng viên sáng giá thay thế ông Goetz

Ngoài việc đề cử HLV Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng, ông Mai Đức Chung cũng sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ HLV ĐT Việt Nam nếu được trao cơ hội

Tôi đã đề xuất chúng ta nên chọn 2 HLV cho hai đội tuyển để giảm bớt áp lực cũng như giúp họ tập trung cao hơn. Tôi đề cử Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng cho ĐTQG và U23, ngoài ra Hữu Thắng cũng là ứng viên có thể đảm trách công việc này.

Nếu bản thân tôi được chọn, tôi cũng sẵn sàng. Vì tôi vừa thôi chức HLV trưởng của Navibank Sài Gòn, hiện vẫn rảnh rỗi. Cá nhân tôi luôn muốn được cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà.

HLV Lê Huỳnh Đức: “Được làm HLV ĐTQG là ước mơ của mọi HLV”

“Khi Calisto chia tay đội tuyển, liên đoàn có ngỏ ý với tôi. Thực sự làm HLV ĐTQG là vinh dự và ước mơ của mọi HLV và đó cũng là điều tôi mong muốn. Nhưng công việc ở CLB của tôi còn chưa hoàn thành, nên tôi đã từ chối vì muốn trau dồi thêm kinh nghiệm.

Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải - ứng viên sáng giá thay thế ông Goetz

HLV Lê Huỳnh Đức

Tôi cho rằng để có một đội tuyển mạnh thì chúng ta cần phải có một giải đấu mạnh, với những cầu thủ chất lượng bởi đó chính là nguồn cung cấp cho ĐTQG, bất kỳ HLV nào cũng không thể thay đổi nhanh chóng chất lượng cầu thủ chỉ trong 1-2 tháng tập trung. Đó cũng chính là lý do tôi muốn làm tốt công việc ở CLB trước khi lên tuyển nếu được mời. .

Tôi không cho rằng, HLV nội không đủ tự tin để vượt qua áp lực khi dẫn dắt đội tuyển. Bởi chúng tôi khi làm ở CLB cũng chịu những áp lực không kém và đó cũng là điều bắt buộc phải vượt qua với mọi HLV. Tôi sẽ nhận lời khi nào cảm thấy mình đủ sức để dẫn dắt đội tuyển. Còn bây giờ, tôi sẽ cân nhắc và chưa thể đưa ra quyết định khi mà tôi vẫn thuộc biên chế của SHB.Đà Nẵng và cũng chưa nhận được lời mời từ Liên đoàn.”

HLV Trần Công Minh: “Đã đến lúc đặt niềm tin vào thầy nội”

“Theo tôi, đã đến thời của các HLV nội dẫn dắt các ĐTQG của chúng ta. Bóng đá VN cũng đã sản sinh ra những HLV nội có chất lượng và cũng được rèn luyện qua thử thách rồi. Nhìn qua những nước bạn trong khu vực, họ cũng đã thành công với cách làm này.

Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải - ứng viên sáng giá thay thế ông Goetz

HLV Trần Công Minh cũng là một ứng viên sáng giá

HLV nội cũng có mặt hạn chế như khả năng làm cầu thủ tập trung, cái uy với cầu thủ chưa lớn… Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ còn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, những yếu tố đó sẽ được khắc phục nhanh chóng. HLV nội cũng có rất nhiều ưu điểm. Trong đó, quan trọng nhất là họ hiểu sâu tâm lý cầu thủ VN. Đó chính là lý do tiên quyết để gắn kết hơn chục con người thành một tập thể thống nhất.

Làm việc ở môi trường bóng đá VN nhiều năm qua, HLV nội hiểu rõ hơn ai hết bóng đá của chúng ta và khu vực. Việc dùng thầy nội có thể giúp ích cho việc thúc đẩy nội lực nền bóng đá của VN, tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể nếu so sánh với việc thuê thầy ngoại. Khoản tiền đó chúng ta có thể đầu tư vào những mục đích có ích hơn như đào tạo trẻ chẳng hạn. Vậy tại sao chúng ta vẫn không thử nghiệm những nguồn lực có sẵn? Tôi tin thầy nội sẽ thành công với bóng đá Việt Nam trong thời điểm hiện tại.”