Huyện Tân Phú Đông kỷ niệm 15 năm thành lập

(THTG) Trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 48 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30-4, sáng nay 27-4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tân Phú Đông long trọng tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành lập. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh.

vlcsnap-2023-04-27-16h03m28s211.png

vlcsnap-2023-04-27-16h04m27s660.png

Quang cảnh lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Việt Bình

Huyện Tân Phú Đông được thành lập trên cơ sở chia tách 06 xã cù lao thuộc 02 huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây, đi vào hoạt động từ ngày 30/4/2008. Đây là huyện cù lao ven biển nằm về phía đông của tỉnh Tiền Giang, có diện tích tự nhiên hơn 24.000 ha; dân số trên 42.400 người; có 6 đơn vị hành chính trực thuộc; có 12 km bờ biển với diện tích nuôi thủy sản 7.540 ha.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 57,5 triệu đồng/năm, tăng 4,4 lần so với năm 2008.

1

 Cây sả được xem là cây trồng xóa đói giảm nghèo hiệu quả trên vùng đất cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: Việt Bình

Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Phú Đông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, lưu ý một số nội dung về phát triển các lĩnh vực kinh tế trên cơ sở tăng cường thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên; đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới và phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

 Mạnh Cường