Huyện Cai Lậy khánh thành cầu Kinh Giữa Một Thước

(THTG) Ngày 26-01, Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND xã Mỹ Thành Bắc tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu Kinh Giữa Một Thước ở ấp 5, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2021-01-27-09h09m42s506

vlcsnap-2021-01-27-09h10m38s363

Cầu Kinh Giữa Một Thước được xây dựng mới tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông tại địa phương. Ảnh: Bá Thủy

Cầu được xây dựng bê tông cốt thép, có chiều dải 31m, mặt cầu 3m, tải trọng 3,5 tấn, với tổng  kinh phí 189 triệu đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Kim Loan – Chi hội trưởng Chi hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Tiền Giang trực thuộc Văn phòng hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cơ quan đại diện phía nam vận động ông Nguyễn Đức Trí – hội viên Hội thiện nguyện từ tâm thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 178 triệu đồng, phần còn  do UBND xã chi từ ngân sách.

vlcsnap-2021-01-27-09h11m38s220

vlcsnap-2021-01-27-09h12m12s564

Các mạnh thường quân trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại buổi lễ khánh thành cầu. Ảnh: Bá Thủy

Tại buổi lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và trẻ  mồ côi Thủ Đức, thành phố HCM cũng đã tặng 50 phần quà gồm: tập, sách và tiền mặt cho các em học sinh vượt khó học tốt  trên địa bàn xã, với kinh phí trên 20 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Loan – Chi hội trưởng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Tiền Giang tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh gặp khó khăn trong việc đi lại học tập, với kinh phí 15 triệu đồng và Doanh nghiệp tư nhân gạo Đức Thành xã An Cư, huyện Cái Bè cũng đã tặng gạo cho các thành viên trong đội xây cầu.

Bá Thủy