- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Hủy cuộc tranh luận thứ 2 giữa Tổng thống Trump với ông Biden

Ủy ban Tranh luận tổng thống đã hủy cuộc tranh luận lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vào 15-10, sau khi ông Trump từ chối tranh luận trực tuyến.

Ủy ban Tranh luận tổng thống (CPD) ngày 9-10 tuyên bố thông qua email: “Rõ ràng là sẽ không có cuộc tranh luận nào vào ngày 15-10” và “các ứng viên đã công bố kế hoạch thay thế cho ngày đó”. Tuyên bố nêu rõ: “CPD sẽ chuyển sang chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 22-10”.

Quyết định hủy cuộc tranh luận thứ 2 được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố không tham gia cuộc tranh luận theo hình thức trực tuyến. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đề nghị lùi thời gian tổ chức hai cuộc tranh luận còn lại. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ứng viên Biden bác bỏ đề nghị của phía đối thủ.

Hủy cuộc tranh luận thứ 2 giữa Tổng thống Trump với ông Biden  - Ảnh 1.

Ngày 9-10, Ủy ban Tranh luận tổng thống hủy bỏ kế hoạch tổ chức buổi tranh luận lần 2 giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, ban đầu dự kiến diễn ra ngày 15-10. Ảnh: Reuters

Tranh luận tổng thống ngày 15-10 là sự kiện theo hình thức “tòa thị chính”, nghĩa là cử tri đặt câu hỏi cho ứng viên. Ngày 8-10, CPD đề xuất tranh luận trực tuyến từ hai địa điểm tách biệt nhau do Tổng thống Trump mắc Covid-19, trong khi người điều phối tranh luận Steve Scully của mang lưới truyền hình C-SPAN vẫn được bố trí tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở TP Miami, bang Florida.

Một nguồn tin của đài CNN cho biết ông Trump cũng đang thảo luận với đài NBC để tổ chức phiên hỏi đáp riêng của mình vào ngày 15-10.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong ngày 10-10 tại Nhà Trắng. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Trump sẽ nói về vấn đề luật pháp và trật tự. Danh sách khách mời tham dự sự kiện tại Nhà Trắng chưa được công bố.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng sẽ tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở bang Florida vào tuần tới nhằm nỗ lực khởi động lại chiến dịch tái tranh cử chỉ còn 25 ngày nữa. Các sự kiện được lên kế hoạch trước sự bủa vây của những câu hỏi về tình hình sức khỏe của ông Trump, mức độ hồi phục ra sao. Các quan chức Nhà Trắng từ chối trả lời các câu hỏi bao gồm việc Tổng thống Trump nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 từ ngày nào.

Hủy cuộc tranh luận thứ 2 giữa Tổng thống Trump với ông Biden  - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình Limbaugh vào ngày 9-10 rằng ông cảm thấy rất khỏe. Ảnh: Reuters

Ngày 9-10, trong cuộc trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình đài phát thanh Rush Limbaugh, lần đầu tiên Tổng thống Trump nhắc tới chuyện ông từng rơi vào “giai đoạn rất xấu” khi mắc bệnh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ông Rush Limbaugh, Tổng thống Trump gọi loại hỗn hợp kháng thể đang thử nghiệm của hãng dược Regeneron mà ông từng được điều trị là “thuốc chữa” Covid-19.

Ông Trump ca ngợi đó là loại thuốc giúp “hoàn toàn thay đổi tình thế” và “tốt hơn vắc-xin”. Ông Trump lặp lại xác nhận ông cảm thấy mình đã ổn và nhóm bác sĩ điều trị cho ông cũng đã khẳng định điều đó.

Bác sĩ Sean Conley – người điều trị cho ông Trump – khẳng định lúc này ông chủ Nhà Trắng đã có thể “trở lại an toàn với các hoạt động tham dự cùng mọi người”.

Trước thềm bầu cử, Nhà Trắng đang chuẩn bị một kế hoạch giải cứu kinh tế trị giá 1,8 ngàn tỉ USD để cố gắng thuyết phục các đảng viên Dân chủ trong quốc hội. Đây là đề xuất nâng thêm, trong khi đề xuất của Nhà Trắng cho gói kích thích kinh tế vào ngày 8-10 chỉ là 1,6 ngàn tỉ USD.

Con số này đang được thu hẹp so với đề xuất gói cứu trợ 2,2 ngàn tỉ USD của Đảng Dân chủ. Tổng thống Donald Trump trong tuần này đã tập trung vào các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi sau thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*