Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngài Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến  21-11.

Sáng nay, 20-11, lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tham dự lễ đón có các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. Phía đoàn Hoa Kỳ, có Đại sứ Daniel Kritenbrink, cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hòa Kỳ. Sau lễ đón, hai đoàn đã tiến hành hội đàm dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước.
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón  Bộ trưởng Mark Esper ở sân Bộ Quốc phòng. Ảnh T.B
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 2Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh T.B
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chào mừng ngài Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; khẳng định mối hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lần này nhằm triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.
Ngài Mark Esper cảm ơn Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam và ASEAN trong đường lối đối ngoại, hợp tác quốc phòng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 3Hai Bộ trưởng lúc quân nhạc cử Quốc ca của 2 nước. Ảnh T.B
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 4Bộ trưởng Mark Esper chào hỏi các sĩ quan cấp cao Việt Nam tham gia lễ đón. Ảnh T.B
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 5Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chào hỏi các thành viên đoàn quân sự cấp cao Hòa Kỳ tại lễ đón. Ảnh T.B
Tại hội đàm, hai bên chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Hai Bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện; đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh như: Tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý chất độc da cam/dioxin; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc; công tác đào tạo, quân y, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; cứu nạn cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo…
Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã xác định trong Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015 và Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018 – 2020; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường cơ chế tham vấn, đối thoại, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, trước mắt, hai bên tập trung triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa; tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo; an ninh biển, quân y, đào tạo tiếng Anh; nghiên cứu nhu cầu hợp tác về công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 6Hai Bộ trưởng cùng thành viên hai đoàn tại lễ đón. Ảnh T.B
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực ảnh 7Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh T.B
Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số tư liệu, kỷ vật liên quan đến quân nhân mất tin, mất tích trong chiến tranh và xem phóng sự, tham quan các hình ảnh hoạt động khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam. Bộ trưởng Mark Espe đã trao cho phía Việt Nam hồ sơ và địa điểm chôn cất một số quân nhân Việt Nam hy sinh ở khu vực Đà Nẵng trong chiến tranh. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trao cho phía đoàn Hòa Kỳ 2 bộ hồ sơ MIA về phi công Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị (Hồ sơ số 1664 về phi công Willam August, sinh năm 1934, mất tích ngày 8-10-1970) và ở tỉnh Vĩnh Phúc (Hồ sơ số 0925 về phi công Brendan Patrick, mất tích ngày 14-11-1967).
Nguồn SGGP