Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23-3, Tỉnh đoàn Tiền Giang  tổ chức Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2017).

Đến dự có bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc hội; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn trong 86 năm qua; báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh năm 2016…
Phát biểu tại buổi buổi họp mặt, ông Võ Văn Bình đã định hướng một số nội dung để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện: Tỉnh đoàn cần đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại. Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nhất là Đoàn cơ sở tại các khu dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Tập trung củng cố, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chương trình hành động của Đoàn phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…

Trước đó, các đại biểu đã dự Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn tại cơ sở” do Tỉnh đoàn tổ chức.

Theo Báo Ấp Bắc