Họp mặt Hội đồng hương Tiền Giang tại TP. Cần Thơ

(THTG) Sáng ngày 11/3, tại khách sạn Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Ban liên lạc đồng hương Tiền Giang tại TP Cần Thơ và UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp mặt Hội đồng hương Tiền Giang tại TP. Cần Thơ. Đến dự có ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện trong tỉnh cùng bà con Tiền Giang đang sinh sống và làm việc tại TP. Cần Thơ.

vlcsnap-2018-03-12-14h50m21s167

vlcsnap-2018-03-12-14h45m57s482   

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Lê Long

Tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Hò, Phó Trưởng Ban liên lạc đồng hương Tiền Giang báo cáo kết quả hoạt động tương thân tương ái của bà con đồng hương Tiền Giang trên đất Cần Thơ và hoạt động hướng về quê hương của những người con xa quê.

Qua 5 năm hình thành và hoạt động, hiện tại cộng đồng Đồng hương Tiền Giang tại thành phố Cần Thơ đến nay khoản 450 gia đình chủ yếu ở 3 quận Trung tâm là Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Trong đó 70% là gia đình sỹ quan về hưu và đương chức. Và hơn 1.500 sinh viên quê Tiền Giang đang theo học tại 3 trường Đại học lớn của Tp. Cần Thơ là Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược và Đại học Tây Đô.

vlcsnap-2018-03-12-14h47m10s435

Trao quà cho các sinh viên Tiền Giang đang theo học tại Cần Thơ. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo sơ nét về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong năm 2017 đồng thời đánh giá cao vai trò của hội, sự chủ động cũng như những hoạt động này đã giúp đỡ đồng hương cũng như sinh viên tỉnh nhà có điều kiện sinh sống, học tập thuận lợi hơn tại cần Thơ.

vlcsnap-2018-03-12-14h47m39s954

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lê Long

Nhân dịp này, Hội đồng hương Tiền Giang tại TP. Cần Thơ đã trao 30 suất học bổng hỗ trợ cho các sinh viên quê Tiền Giang đang theo học tại TP Cần Thơ. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Thùy Trang