Tiền Giang họp đánh giá công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Chiều ngày 21/5, tại huyện Chợ Gạo, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

Toàn tỉnh có khoảng 35.000 hộ chăn nuôi heo, với số lượng hơn 567.000 con, trong đó chăn nuôi hộ gia đình chiếm 99% số hộ chăn nuôi toàn tỉnh, với tổng đàn chiếm khoảng 92% tổng đàn toàn tỉnh.

Theo thông tin từ Cục Thú y, trên cả nước từ tháng 8/2018 đến nay, dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 36 tỉnh, với 244 huyện và 2.771 xã. Riêng tại các tỉnh phía Nam, tính tới thời điểm này có 04 tỉnh xảy ra dịch là Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Phước và Vĩnh Long (xảy ra dịch bệnh ngày 20/5/2019). Trên địa bàn Tiền Giang chưa ghi nhận xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi.

vlcsnap-2019-05-21-16h17m25s731

 vlcsnap-2019-05-21-16h17m13s236

Quang cảnh cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi, tỉnh Tiền Giang đã cấp phát 15.000 tờ rơi, với nội dung “Phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi” ở 11 huyện, thị, thành; thành lập 4 chốt kiểm dịch, đã kiểm soát trên 2.870 phương tiện, với số lượng hơn 368.000 con heo. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn có 3 chốt kiểm dịch (tạm thời) do cấp huyện thành lập, đã kiểm soát được 123 xe, với số lượng trên 45.000 con. Đặc biệt, để ngăn ngừa bà phòng chống dịch xâm nhập, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang đã cấp phát 2.500 lít thuốc sát trùng, đã phun xịt cho hơn 47.000 hộ; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, khu chôn hủy, cũng như vật tư khi có dịch xảy ra.

vlcsnap-2019-05-21-16h15m13s021

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở ngành, địa phương cần thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị dập dịch, kinh phí thực hiện và giao thuốc cho các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền bệnh dịch tả heo Châu Phi, duy trì các chốt kiểm dịch tại các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, nhất là tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình dịch bệnh, nhằm sớm phát hiện và xử lý triệt để khi có bệnh xảy ra.

                  Mạnh Cường