Họp báo tổng kết tình hình kinh tế, xã hội năm 2014

(THTG)Ngày 28/01, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo tổng kết tình hình kinh tế, xã hội năm 2014 và định hướng nhiệm vụ năm 2015.

Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp. Năm 2014, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đạt được mục tiêu tổng quát Chính phủ đề ra, 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều đạt và vượt nghị quyết: tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9,5% đạt nghị quyết đề ra, xuất khẩu 1,48 tỷ USD, vượt 26,5% nghị quyết, tăng 23,8% so với cùng kỳ, sản lượng lúa, thủy sản, xuất khẩu công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, đến nay tỉnh đã ra mắt 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về kinh tế, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến tích cực…

3

Tại buổi họp, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: tình hình khiếu kiện ở khu công nghiệp Long Giang kéo dài, thu phí đường bộ, vấn đề quá tải trên các phương tiện giao thông, chỉ tiêu về nước sạch nông thôn, đô thị…Đại diện các sở, ban ngành có liên quan giải đáp thỏa đáng những ý kiến được đặt ra tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng báo, đài tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương trên địa bàn tỉnh, đã cung cấp, phản ánh kịp thời những thông tin hữu ích. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, các cơ quan báo đài cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, phản ánh thông tin khách quan, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong dư luận và nhân dân địa phương về công tác điều hành của Đảng và Nhà nước.

Minh Toàn