Họp báo hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018

(THTG) Chiều ngày 27/7, tại TPHCM, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp báo hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-07-30-08h15m45s050

vlcsnap-2018-07-30-08h15m23s458

Quang cảnh buổi họp báo hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Long

Tại buổi họp báo sau khi nghe tỉnh giới thiệu tổng quan, tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như những dự án, lĩnh vực kêu gọi đầu tư, nhiều phóng viên báo, đài đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018, xoay quanh những vấn đề như:  điểm mới của hội nghị lần này, hiệu quả của những dự án đầu từ vào Tiền Giang thời gian qua, tiêu chí dành cho nhà đầu tư khi đến với Tiền Giang, vấn đề đất sạch, thông tin cụ thể hơn về những dự án du lịch, nông nghiệp, công nghiệp…

vlcsnap-2018-07-30-08h15m58s095

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Long

Trên tinh thần cởi mở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cho biết, tỉnh đã lựa chọn rất kỹ và đưa vào danh mục các dự án đầu tư có tính khả thi cao. Những năm qua, tỉnh luôn chú trọng phát triển nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp, sản xuất theo hướng “sạch”.  Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư đi vào thực chất hơn, tỉnh luôn ưu đãi nhưng không ưu ái các nhà đầu tư, luôn tạo sự công bằng…

vlcsnap-2018-07-30-08h16m12s200

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trả lời các câu hỏi của phóng viên báo, đài. Ảnh: Lê Long

Cũng tại buổi họp báo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã trả lời một cách thắng thắng những câu hỏi mà các nhà báo đặt ra, trong đó ông nhấn mạnh, kịch bản của hội nghị Xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, thành gần như giống nhau. Song, điểm khác biệt trong việc tổ chức ở Tiền Giang là cách thức làm. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã có sự trao đổi với nhau, tỉnh phấn đấu có ít nhất 90% các dự án phải được triển khai. Sau hội nghị, tỉnh sẽ xin Thủ tướng Chính phủ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội. Việc làm này nhằm tạo sự cân bằng trên các lĩnh vực, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh…

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 với chủ đề: “Tiền Giang, cơ hội đầu tư – đồng hành phát triển”. Mục tiêu của hội nghị là giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh… Tại hội nghị lần này, danh mục các dự án đầu tư gồm 31 dự án, trong đó 22 dự án trao quyết định đầu tư và 9 dự án trao chủ trương nghiên cứu. Ngoài ra, tỉnh còn đưa ra 19 dự án mời gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: Hạ tầng khu công nghiệp, tiểu khu nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch…

Theo dự kiến, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 9-8.

Thùy Trang