Ngành nông nghiệp triển khai giải pháp sản xuất mùa khô 2019

(THTG) Ngày 27/02, tại huyện Gò Công Đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị bàn giải pháp phục vụ sản xuất nông nghiệp mùa khô 2019 cho vùng dự án ngọt hoá Gò Công.

vlcsnap-2019-02-27-15h08m32s084

Quang cảnh họp bàn giải pháp sản xuất nông nghiệp mùa khô 2019. Ảnh: Lê Long

Hiện nay, tại các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công có khoảng 25.300 hecta lúa đông xuân, đang ở giai đoạn từ làm đòng, trổ đến thu hoạch và dự kiến thu hoạch tập trung từ ngày 10/3 đến ngày 25/3/2019. Theo thống kê, trong số 25.300 hecta lúa đông xuân, có 134 hecta đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng có nguy cơ gặp khó khăn về nước. Bên cạnh đó, toàn vùng có khoảng 2.600 hecta rau màu và 6.400 hecta cây ăn trái.

vlcsnap-2019-02-27-15h09m51s292

vlcsnap-2019-02-27-15h11m23s184

Các đại biểu phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Lê Long

Theo nhận định của ngành chuyên môn, mùa khô năm 2019, diễn biến hạn và xâm nhập mặn sẽ gắt hơn năm 2018, với dự báo độ mặn tăng có thể đột biến, không theo qui luật. Vì vậy, để bảo vệ năng suất lúa đông xuân 2018-2019 và tổ chức sản xuất tốt vụ hè thu 2019, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương cần tăng cường nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh nội đồng; khẩn trương trữ ngọt, chống rò rỉ mặn và chuẩn bị phương án bơm chuyền nếu tình hình mặn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cần tăng cường tập huấn cho nông dân kỹ thuật sản xuất cây trồng theo phương thức tiết kiệm nước, tưới ngập – khô xen kẽ, tiếp tục triển khai đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông đến năm 2025”. Đặc biệt, người dân cần quan tâm theo dõi các thông báo về diễn biến hạn mặn để chủ động trong sản xuất, tích cực trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy, chủ động bơm trữ nước trên ruộng trước khi cống Xuân Hoà đóng ngăn mặn.

Kim Nữ