Hơn 300 hộ dân xã Tân Phong, huyện Cai Lậy thiếu nước sạch sinh hoạt

(THTG) Gần một tháng nay, cuộc sống hơn 300 hộ dân ấp Tân Bường B, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị đảo lộn vì thiếu nước sạch sinh hoạt.

vlcsnap-2018-05-16-14h27m16s397

  vlcsnap-2018-05-16-14h29m00s434

Người dân phải lấy nước tại hệ thống kênh rạch để sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Trường Giang

Ghi nhận tại các hộ gia đình trên địa bàn ấp Tân Bường B (xã Tân Phong), người dân phải tận dụng mô – tơ bơm tưới cây để bơm nước sinh hoạt từ kênh rạch, hoặc dùng xe tự chế vận chuyển nước từ sông lớn về lắng lọc. Tuy nhiên, nguồn nước này chỉ sử dụng tắm giặt, để nấu nướng, người dân phải mua từng bình nước đóng chai hoặc tận dụng nước mưa dự trữ. Thời tiết đang mùa nắng nóng, tình trạng này kéo dài khiến các hộ dân bức xúc.

vlcsnap-2018-05-16-14h27m48s487

Ống dẫn nước hoen rỉ vì lâu ngày không sử dụng. Ảnh: Trường Giang

vlcsnap-2018-05-16-14h28m07s002

Người dân sử dụng nước đóng chai để nấu nướng. Ảnh: Trường Giang

Theo UBND xã Tân Phong, từ tháng 4/2018, phát hiện nước sinh hoạt có mùi hôi, lẫn cát, ngả màu, người dân ấp Tân Bường B đã phản ánh đến chính quyền địa phương và DNTN Nam Anh – đơn vị cung cấp nước sinh hoạt. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm y tế huyện Cai Lậy đã tiến hành xác minh, kết luận nguồn nước không đạt quy chuẩn và DNTN Nam Anh đã cam kết khắc phục. Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa có động thái tích cực khiến hàng trăm hộ dân rơi vào tình cảnh thiếu nước sạch.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp quy chuẩn của người dân là chính đáng. Rất mong các cơ quan chức năng và doanh nghiệp xử lý sự cố một cách nhanh chóng, ổn định điều kiện sinh hoạt cho người dân, không gây bức xúc như hiện nay.

Trường Giang