Hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ huyện Cai Lậy phát triển kinh tế

(THTG) 9 tháng đầu năm 2022, huyện Cai Lậy có hơn 1.400 hội viên phụ nữ được trợ vốn sản xuất với số tiền hơn 20,4 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ Hội Phụ nữ tỉnh, và các dự án giải quyết việc làm cho phụ nữ.

Từ nguồn vốn hỗ trợ, chị em phụ nữ đã đầu tư phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình đa dạng như: chăn nuôi, cải tạo vườn, phát triển các nghề gia công, buôn bán nhỏ… qua đó tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nhiều gia đình hội viên phụ nữ vươn lên khấm khá.

vlcsnap-2022-10-07-14h27m13s790.png

vlcsnap-2022-10-07-14h27m32s764.png

Phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia hoạt động địa phương của huyện Cai Lậy ngày càng phát triển nhờ những chính sách hỗ trợ hợp lý, kịp thời…

Cũng trong năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ ở huyện Cai Lậy tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ nhau vượt khó, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới như: mô hình Nuôi heo đất, Hũ gạo tình thương, Tổ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, xây dựng các tuyến đường không rác, Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon bảo vệ môi trường….Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, hội viên phụ nữ còn nêu cao vai trò cùng với các đoàn thể địa phương , tích cực tham gia các hoạt động do các ngành các cấp phát động qua đó góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới …

Hiện các cấp Hội Phụ nữ ở huyện Cai Lậy đang tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em gái, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 938 và Đề án 939, nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường  …

Tin và ảnh: Quế Ngân