Hơn 14.000 lượt khách du lịch đến Tiền Giang dịp Tết Dương lịch 2019

(THTG) Trong những ngày đầu năm mới 2019, du lịch Tiền Giang đã ghi nhận bước phát triển mới với lượng khách tăng khoảng 3 đến 4 lần so với ngày thường. Mặc dù số lượng khách du lịch tăng cao, nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo, giá cả các tour, tuyến luôn bình ổn. Ngoài ra, thời tiết rất đẹp để du khách đến với các điểm du lịch tại Tiền Giang.

vlcsnap-2019-01-02-08h34m09s536

vlcsnap-2019-01-02-08h36m40s495

vlcsnap-2019-01-02-08h39m15s617

Đa dạng các dịch vụ phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2019. Ảnh: Việt Bình

Theo Ban quản lý Bến Tàu thủy Du lịch Thành phố Mỹ Tho, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, bắt đầu từ ngày 29/12/2018 đến ngày 01/01/2019, đơn vị đã tiếp đón và phục vụ trên 14.000 lượt khách, tăng hơn 40% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 10.000 lượt, chủ yếu đến từ các nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… Đạt được kết quả này là do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị trong ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và công tác tiếp đón khách du lịch được thực hiện khá chu đáo. Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức quản lý tại các khu, điểm du lịch đã hạn chế tình trạng lộn xộn, chèo kéo, tranh giành khách… đã góp phần đã đem lại sự hài lòng cho du khách khi đến với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp và kết hợp đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, đặc trưng sông nước miệt vườn và các dịch vụ kèm theo, nhằm quảng bá, cũng như gây ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến với tỉnh Tiền Giang, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.

Hữu Tâm