Hôm nay, Thanh Hằng vào cuộc

      11g40 sáng nay 1-9 (13g40 giờ VN) tại Daegu, Hàn Quốc, Trương Thanh Hằng bước vào thi đấu vòng loại nội dung 800m với mục tiêu đạt chuẩn B Olympic London 2012.

Trương Thanh Hằng sẽ đạt chuẩn B Olympic London?- Ảnh: AFP

Thanh Hằng đeo áo số 999, đường chạy số 7 trên vạch xuất phát ở đợt chạy thứ tư trong năm đợt chạy của vòng loại. Có thể nói đợt chạy của Trương Thanh Hằng là đợt chạy “tử thần” khi cô phải đối mặt với những đối thủ mạnh nhất thế giới nội dung 800m như nhà vô địch thế giới 2009 Caster Semenya (Nam Phi), nhà vô địch châu Âu Mariya Savinova (Nga) cùng các VĐV có thành tích tốt trong năm 2011 như: Emma Jackson (Anh, 1’59”97), Alice Schmudt (Mỹ, 1’58”61), Cherono Koech (Kenya, 1’59”68), Tintu Luka (Ấn Độ, 2’01”75).

Với thông số 2’01”41 tại Giải điền kinh vô địch châu Á vào tháng 7 vừa qua, thành tích của Hằng đứng thứ 6/7 VĐV ở đợt chạy thứ tư. Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh, cho biết sẽ có 24 VĐV được vào bán kết. Theo đó, mỗi đợt chạy sẽ có bốn VĐV đứng đầu cộng thêm bốn VĐV có thành tích tốt nhất ở cả năm đợt chạy có mặt tại bán kết. Với thành tích trên, cửa vào bán kết của Trương Thanh Hằng là rất hẹp. Do đó, mục tiêu lớn nhất của cô là đạt chuẩn B Olympic London 2012.

Hôm qua (31-8), trao đổi với Tuổi Trẻ từ Daegu, Trương Thanh Hằng cho biết đang có tâm lý và sức khỏe rất tốt để chuẩn bị vào cuộc. Do thời tiết và giờ tập tại Lệ Giang đã được điều chỉnh cho phù hợp giờ thi đấu tại Daegu nên cô không gặp nhiều khó khăn. “Tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ đấu pháp của HLV và chuyên gia để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn B Olympic với thành tích dưới 2’01”30” - Hằng cho biết.