Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Sáng 9/2 (mùng 5 Tết), lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2019), còn gọi là Lễ hội Gò Đống Đa, sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng dự lễ 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại tỉnh Bình Định. (Ảnh trong bài: Dân trí)

Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút hàng nghìn người dân thủ đô và du khách thập phương. Lễ hội sẽ kéo dài đến 21h ngày 9/2 với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật phong phú.

Đây là sự kiện kỷ niệm chiến thắng của nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược. Lễ hội Gò Đống Đa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh 1.
Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hoa trước tượng đài hoàng đế Quang Trung.

Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh 4.
Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh 5.
Hôm nay (mùng 5 Tết), kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh 6.

Hàng vạn người dân địa phương và du khách đến dự lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Nguồn VTV