Hội viên phụ nữ góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của hội viên phụ nữ đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 

Vai trò của Hội LHPN Việt Nam được đề nghị bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Ảnh: MC


Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho hay, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các tỉnh, thành tuyên truyền, tổ chức cho tất cả hội viên, chị em phụ nữ được đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn các hội viên, phụ nữ dành thời gian nghiên cứu, đóng góp trực tiếp bằng văn bản hoặc các hình thức khác vào các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 9: “Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của tầng lớp phụ nữ Việt Nam, có quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng đề xuất, phản biện, giám sát chính sách pháp luật và đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân”; bổ sung khoản 4 vào Điều 27 “nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán phụ nữ và trẻ em” và sửa đổi các khoản 1, 2 của Điều 27 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm thúc đẩy quá trình tiến bộ xã hội, xóa bỏ bất bình đẳng giới về quyền và cơ hội tham gia đóng góp và thụ hưởng thành quả lao động trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình của phụ nữ…