Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức tọa đàm thơ Nguyễn Thanh Hải

(THTG) Ngày 15-7, Chi  hội  Văn – Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức  buổi  tọa đàm thơ Nguyễn Thanh  Hải.

Toa dam tho

Toa dam tho 1

Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải tại buổi toạ đàm.

Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải  hiện nay đang  công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, đồng thời cũng là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang. Thời  gian qua, nhà thơ Nguyễn Thanh Hải đã găt hái được nhiều thành công trong sáng tác. Cụ thể: Anh đã đạt giải nhì và giải khuyến khích cuộc thi thơ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2013; giải nhất cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI năm 2020. Ngoài ra, trong năm 2020 nhà thơ Nguyễn Thanh Hải cũng đã  đoạt giải nhì cuộc thi thơ Đồng Nai và giải ba cuộc thi Thơ và Bút ký tỉnh Bến Tre. Đến nay, nhà thơ Nguyễn Thanh Hải đã xuất bản ba tập thơ: “Cui chiều nhặt sóng (2013); Mùa dang tay tha thứ những quay về (2020); Nước mắt không làm sáng hơn bầu trời chạng vạng (2020)”.

Toa dam tho 2

Toa dam tho 3

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi toạ đàm thơ Nguyễn Thanh Hải.

Tại buổi tọa đàm, các nhà thơ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã có các tham luận, ý kiến nhận xét về khuynh hướng sáng tác, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm thơ Nguyễn Thanh Hải… Nhìn chung, các đại biểu  đánh giá cao về khả năng  sáng tác của nhà thơ Nguyễn Thanh Hải.

Tin và ảnh: Công Luận