Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

(THTG) Thực hiện kế hoạch và chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới năm 2017, ngày 10/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

vlcsnap-2017-11-10-15h06m20s144 vlcsnap-2017-11-10-15h07m01s368

Các đội thi trong phần thi xử lý tình huống và tiểu phẩm. Ảnh: Việt Bình

Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các ngành, các cấp, cán bộ công chức và người dân về bình đẳng giới, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người Phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, từ đó tiến tới xóa bỏ sự phân biệt, đối xử về giới trong các lĩnh vực.

Trong đợt này, 7 đội thi đến từ các sở, ngành tỉnh đã trãi qua vòng 3 vòng gồm: thi trắc nghiệm, xử lý tình huống và thi tiểu phẩm với các nội dung xoay quanh Luật bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bạo lực gia đình và Bình đẳng giới.

Mạnh Cường