Hội thảo tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử năm 2018

(THTG) Ngày 13/9, tại UBND huyện Chợ Gạo, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử năm 2018 ở cụm 1 gồm các huyện, thành thị: TP.Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo; Gò Công Tây; Gò Công Đông; TX.Gò Công và Tân Phú Đông.

Hoi thao PN

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Minh Nguyên

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; công tác đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo nữ; bình đẳng nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục; những giải pháp thực hiện nhằm tăng số lượng nữ giới trong cơ quan dân cử, được thăng tiến đề bạt vào vị trí lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan Đảng và nhà nước…

Hoi thao PN 1 Hoi thao PN 2

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Minh Nguyên

Nhiều đại biểu cho rằng: ngày nay, với sự quan tâm công tác bình đẳng giới, phụ nữ từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Nhiều phụ nữ năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ công tác chuyên môn, đáp ứng công việc tại đơn vị, cơ quan đạt kết quả cao, nhất là cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý ở 3 cấp còn thấp, cơ cấu chưa cân đối, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020  còn thấp so với quy định; thậm chí một số ngành không có cán bộ nữ…

Trước thực tế này, các đại biểu đề xuất các giải pháp cụ thể trong công tác thực hiện, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong cơ quan Đảng và nhà nước, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, đồng thời thúc đẩy thực hiện đạt mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Hiện toàn tỉnh Tiền Giang có trên 25.000 cán bộ, công chức,viên chức, trong đó tỷ lệ nữ chiếm trên 50%. Bình quân nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ các cấp chiếm tỷ lệ trên 20%, tăng trên 5% so với nhiệm kỳ trước; tham gia Hội đồng nhân dân các cấp chiếm tỷ lệ gần 27%; tham gia vào UBND các cấp trong giai đoạn 2016 – 2020, chiếm tỷ lệ trên trên 16%.

Hồng Tuyến