Hội thảo phòng tránh đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 26.4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo phòng tránh đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 vlcsnap-2018-04-27-08h29m22s421

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bùi Phong

Các tham luận  tại hội thảo đã nêu các giải pháp về phòng tránh đuối nước thực hiện trong thời gian qua, đề xuất thêm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới, các kinh nghiệm trong triển khai và giải pháp về đề án phổ cập bơi, phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất đề án xã hội hóa hoạt động hồ bợi để thực hiện phổ cập bơi cho học sinh các cấp học; Mô hình xây dựng hồ bơi di động ở các địa bàn có nguy cơ xảy ra đuối nước để giúp các em phát triển kỹ năng bơi lội.

vlcsnap-2018-04-27-08h29m54s100

vlcsnap-2018-04-27-08h29m48s909

Các đại biểu trình bày tham luận về phòng tránh đuối nước trong thời gian tới. Ảnh: Bùi Phong

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, cao gấp 8 lần các nước phát triển. Riêng đối với tỉnh Tiền Giang, từ 2010 đến 2015, có 90 trường hợp trẻ em đuối nước và đầu năm 2018 đến nay, có 2 trường hợp trẻ đuối nước.

vlcsnap-2018-04-27-08h29m03s656

 Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Tai nạn đuối nước  đã và đang là một vấn đề bức xúc của xã hội. Phòng tránh đuối nước cần có sự nỗ lực và vào cuộc của các Ban ngành, đoàn thể, gia đình và nhà trường. Hội thảo này là cơ sở quan trọng để các ngành, các cấp lập kế hoạch, xây dựng đề án theo một lộ trình cụ thể, thống nhất tìm giải pháp hiệu quả phòng tránh đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó chú trọng yếu tố đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chính quy, xây dựng hồ bơi tùy theo điều kiện thực tế từng địa phương.

Thanh Xuân