Hội thảo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều 29/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo với chủ đề “Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công” gọi tắt là PAPI tỉnh Tiền Giang. Dự hội thảo có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-08-30-08h20m45s515

vlcsnap-2018-08-30-08h19m12s130

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Minh Nguyên

Đại biểu dự hội thảo được nghe diễn giả Đỗ Thanh Huyền – Chuyên viên phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc giới thiệu về bộ chỉ số PAPI, là công cụ phản ánh tiếng nói chung của người dân về mức độ hiệu quả của bộ máy nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ của chính quyền các cấp trên cơ sở phỏng vấn ngẫu nhiên ý kiến người dân trên toàn quốc và tại tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả chương trình nghiên cứu quản trị và hành chính công tại Tiền Giang trong 02 năm 2016 và 2017 cho thấy, nhiều chỉ số đạt điểm khá cao như: Chỉ số về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cải cách thủ tục liên quan đến đất đai, cung ứng dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực y tế công lập, an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, một số tiêu chí đạt thấp như: Chỉ số về huy động sự tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách xã, trách nhiệm giải trình trước người dân.

vlcsnap-2018-08-30-08h22m04s482

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, hội thảo nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện quản trị dịch vụ hành chính công, nhằm tăng thêm mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của bộ máy chính quyền, giúp các sở ngành địa phương có cái nhìn tổng quan về công tác cải cách hành chính và thực hiện thủ tục hành chính công. Sau hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch về các nội dung đánh giá của chỉ số PAPI và tuyên truyền rộng rãi đến người dân, nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công trong thời gian tới.

Khánh Hồng