Hội thảo giải pháp khôi phục cây vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim

(THTG) Ngày 13/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo “ Thực trạng, Giải pháp khôi phục và phát triển cây vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim”

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các Sở Ngành tỉnh, các Nhà khoa học, Viện, Trường học trong và ngoài tỉnh tham gia hội thảo.

hoi thao vu sua

Ảnh: Đoàn Vũ

Buổi hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến nhận định về thực trạng, kết quả khảo sát, nghiên cứu cũng như đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể về thủy lợi, kỹ thuật canh tác, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao chuỗi giá trị để khắc phục và ổn định tình hình sản xuất cây vú sữa hiện nay

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có trên 3.000 heacta trồng cây vú sữa, trong đó, huyện Châu Thành được coi là địa bàn có diện tích trồng vú sữa chuyên canh lớn nhất, ở hầu hết 12 xã với trên 2.000 hecta .Trong đó, diện tích trồng chuyên canh chiếm trên 40 % diện tích canh tác trong vùng. Tuy nhiên trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, vấn đề canh tác và thu lợi từ cây vú sữa trở nên khó khăn do bệnh thối rễ, chết cành và khô trái đã thường xuyên xảy ra. Bệnh không những thường xuất hiện và gây hại nặng trên những vườn vú sữa già cỗi, mà những vườn đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cũng bị ảnh hưởng làm sụt giảm đáng kể năng suất và chất lượng khi thu hoạch. Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở, Ngành chức năng cần khẩn trương thực hiện hoàn thiện các quy trình, giải pháp khôi phục cây vú sữa về trước mắt và lâu dài.

Buổi hội thảo là cơ sở giúp Ngành chức năng, Nhà nghiên cứu, khoa học có những định hướng, đánh giá tổng hợp những tồn tại trong sản xuất cây vú sữa của người dân thời gian qua, sớm tìm ra giải pháp hữu hiệu trước mắt và lâu dài nhằm duy trì, khôi phục loại cây ăn trái đặc sản của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới./.

Trọng Hiếu