Hội sách lớn nhất Thủ đô thu hút giới trẻ

Ngày hội sách với chủ đề “Sách xưa và nay” thu hút sự tham gia đông đảo của những người yêu sách, đặc biệt là giới trẻ

Sáng 17/4, Hội sách với chủ đề “Sách xưa và nay” khai mạc tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, thu hút sự tham gia đông đảo của những người yêu sách. Đây là sự kiện do Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, là một hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội sách tại công viên Thống Nhất

Trong lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Hội sách, và cùng các đại biểu tham quan các gian hàng sách. Trong không gian hơn 1.000m2, hơn 100 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước với 150 gian hàng đã đem đến hàng vạn bản sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như: sách văn học, sách thiếu nhi, sách khoa học kỹ thuật, sách hướng dẫn kỹ năng sống… Các gian hàng được thiết kế theo từng chủ đề riêng, tạo thành một không gian văn hóa phong phú, đa dạng, nhằm tôn vinh sách, tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc.

Phó Thủ tướng Võ Đức Đam tham quan các gian hàng sách

Phát biểu khai mạc Hội sách, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách: “Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay, dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm, khai thác thông tin kiến thức qua thư viện điện tử, hay qua mạng internet là chủ yếu, thì sách vẫn không hề mất đi giá trị văn hóa truyền thống lâu đời vốn có của nó, đã gắn bó với con người qua hàng nghìn năm lịch sử. Cho đến tận ngày hôm nay, sách vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa mỗi người”.

Ông Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm, chính là góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng, cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hàng vạn cuốn sách được trưng bày, giới thiệu tại Hội sách lần này

Hội sách ngoài việc phục vụ hoạt động đến tham quan và mua sách của bạn đọc, còn có khu vực trưng bày sắp xếp theo mô hình với các chủ đề bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2015, khu vực giới thiệu xuất bản phẩm điện tử; giới thiệu thư pháp, chữ Việt cổ.

Đồng thời tại đây còn có các hoạt động, sự kiện phong phú khác như hội thảo, tọa đàm về sách, các buổi diễn thuyết, giao lưu tác giả, giới thiệu sách hay và sách mới. Đặc biệt, ngày hội lần này còn có các chương trình hoạt động xã hội hướng tới lợi ích cộng đồng mang ý nghĩa tích cực như, các đơn vị trích một phần kinh phí từ lợi nhuận bán sách để đóng góp, ủng hộ cho quỹ Trò nghèo ở vùng cao, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với độc giả

Rất nhiều bạn trẻ yêu sách đã không bỏ lỡ cơ hội đến với Hội sách lớn nhất Thủ đô lần này. Lê Quỳnh Mai, sinh viên năm 2 Đại học Nội Vụ chia sẻ: “Hội sách năm nay có quy mô và sức hấp dẫn lớn. Trong thời buổi hiện nay, sự vận động của sách hàng ngày cũng không thực sự sôi nổi lắm. Nhưng những dịp như thế này, những người yêu sách mới tìm đến những giá trị mà người ta cần. Không chỉ riêng em mà xung quanh đây chủ yếu là các bạn trẻ đến với Hội sách. Em nghĩ văn hóa đọc trong giới trẻ vẫn đang đi lên”.

Hội sách mở cửa từ 8h – 21h các ngày từ 17-21/4./.

Một số hình ảnh Hội sách tại Công viên Thống Nhất sáng 17/4:

Hội sách thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ
Tranh thủ đọc sách, chọn lựa những cuốn sách ưng ý
Nhiều đầu sách hay được bày bán với giá ưu đãi
Có những cuốn sách giảm giá đến 60%
Hay sách với giá 5.000đ
Những cuốn sách cũ được bày bán tại Hội sách lần này
Bạn trẻ thích thú lật giở những trang sách đã hoen ố màu thời gian
Sách cũ vẫn có sức hấp dẫn đối với người mua
Hà Phương/VOV.VN