Hội Phụ nữ Chợ Gạo tuyên truyền phòng ngừa bệnh dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 11-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo tổ chức truyền thông về phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng đợt 01/2019 cho 100 hộ hội viên phụ nữ có chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn 04 xã Xuân Đông, Hòa Định Bình Ninh và An Thạnh Thủy.

vlcsnap-2019-07-12-09h13m17s254

vlcsnap-2019-07-12-09h13m02s940

Hơn 100 hội viên phụ nữ tại 4 xã huyện Chợ Gạo tham gia buổi tuyên truyền phòng ngừa bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: An Khương

Tại buổi truyền thông, các đại biểu được thông tin chung về tình hình dịch bệnh tả heo Châu Phi trên cả nước, trong tỉnh tiền Giang và trên địa bàn huyện Chợ Gạo; cung cấp kiến thức về đặc tính di truyền của virus dịch tả heo Châu Phi lưu hành tại Việt Nam; cơ chế phát sinh bệnh, phương pháp phân biệt dịch tả heo Châu Phi với các bệnh dịch khác; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi…

Tính đến thời điểm này, huyện Chợ Gạo chưa xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tình hình dịch bệnh, các dấu hiệu nhận biết bệnh và các biện pháp phòng, chống.

Công Hưởng