Hội Người Cao tuổi Tiền Giang tổ chức Đại hội thống nhất điều lệ Hội Người Cao tuổi Việt Nam

(THTG) Ngày 24/11, Hội Người Cao tuổi tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu bất thường để thống nhất thừa nhận điều lệ Hội Người Cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có bà Phạm Thị Sơn – Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam; ông Trần Long Thôn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Still1124_00024

Quang cảnh Đại hội bất thường Hội Người cao tuổi Tiền Giang. Ảnh: Công Luận

Điều lệ hội người cao tuổi Việt Nam gồm có 8 chương và 34 điều khoản, với nhiều nội dung như: Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên, Các tổ chức hoạt động hội, tài chính, tài sản của hội…

Đại hội lần thứ V của Hội Người Cao tuổi Việt Nam đã thông qua điều lệ bổ sung sửa đổi, trong đó có nội dung “nếu các hội ở cấp dưới thống nhất, thừa nhận điều lệ ở Trung ương hội thì không cần xây dựng điều lệ riêng”.

Still1124_00027 Still1124_00029

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Công Luận

Trên tinh thần đó, Hội Người Cao tuổi tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội nhằm thống nhất, thừa nhận điều lệ Hội Người Cao tuổi Việt Nam và xem đó là điều lệ chung, để Hội Người Cao tuổi các cấp trong tỉnh Tiền Giang áp dụng.

Still1124_00030

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng II cho Hội người cao tuổi tỉnh Tiền Giang

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Huân chương Lao động hạng II cho Hội người cao tuổi tỉnh Tiền Giang, vì có nhiều thành tích trong  công tác xây dựng và tổ chức hoạt động người cao tuổi ở địa phương.

Công Luận