Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế

(THTG) Chiều ngày 24-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang và ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

vlcsnap-2019-10-25-08h38m59s195

vlcsnap-2019-10-25-08h38m13s578

Quang cảnh  hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ảnh: Lê Long

Trong những năm qua, ngành thuế tỉnh Tiền Giang đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Ý thức việc tuân thủ và chấp hành chính sách thuế, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao. Trong nhiều năm liền Tiền Giang luôn hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao và về đích sớm so với thời gian qui định.  Năm 2018, tổng thu nội địa của tỉnh vượt hơn 11% so dự toán pháp lệnh, tăng trên 19% so với năm 2017.

vlcsnap-2019-10-25-08h41m32s855

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận thành tích trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như việc thực hiện tốt chính sách thuế. Trong thời gian tới, ông đề nghị các  cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện tốt chính sách thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tận tâm phục vụ;…

Dịp này, có 4 tổ chức và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018; nhiều cá nhân, tập thể thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018 nhận Bằng khen của Tổng Cục thuế và Cục thuế tỉnh Tiền Giang.

Thùy Trang