Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm tuyến cơ sở.

(THTG) Ngày 6/7, Bộ y tế Việt Nam tổ chức hội  nghị trực tuyến với các tỉnh  thành và các ngành  về nâng  cao chất  lượng khám chữa bệnh bảo  hiểm y tế tuyến y tế cơ sở. Đến dự và chủ trị hội  nghị  có  bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng  bộ Y tế.

vlcsnap-2018-07-06-14h44m37s304

vlcsnap-2018-07-06-14h44m52s307

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Hiện nay  số  đối  tượng tham gia  Bảo  hiểm y tế  của Việt Nam trên 81,5 triệu người. Tỷ lệ bao  phủ  Bảo  hiểm y tế là 86,9%  đạt 100,2% so  với  chỉ tiêu Chính  phủ giao . Về công  tác khám chữa bệnh bảo  hiểm y tế tại  tuyến cơ  sở : Trong  giai đoạn 2010 -2014  số lượt  khám chữa bệnh  tại  các tuyến xã  tăng  qua các năm, tuy  nhiên từ  khi  thực hiện  chính  sách  thông  tuyến  thì  số  lượt  người  khám chữa bệnh  bảo  hiểm y tế tuyến  xã có xu  hướng  giảm. Nguyên nhân giảm  là do  chất  lượng khám chữa bệnh tại y tế  cơ  sở  chưa  đáp  ứng  được yêu cầu  của người  dân.

vlcsnap-2018-07-06-14h46m18s903

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng  bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Hội  nghị  đề ra các giải  pháp như :  nâng  cao  chất  lượng khám chữa bệnh Bảo  hiểm y tế tại cơ sở. Tăng cường khám chữa bệnh  và chăm sóc sức khoẻ ban  đầu  cho  người  có  thẻ  Bảo  hiểm y  tế  tại  các trạm y tế  xã. Có cơ  chế  tài  chính  linh  hoạt  đối với y tế  cơ  sở. Hạn chế  chám chữa bệnh thông  thường tại  tuyến tỉnh , tuyến trung  ương …

Công Luận