Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2016

(THTG) Ngày 04/01, Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Tiền Giang, tham gia hội nghị trực tuyến có ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, các thành viên ban ATGT tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.

Untitled 1

Ảnh : Việt Bình 

Theo đánh giá, năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước giảm. Tai nạn giao thông xảy ra hơn 21.500 vụ, làm chết hơn 8.600 người, bị thương hơn 19 ngàn người, giảm hơn 1.200 vụ so cùng kỳ năm 2015. Qua phân tích, đa số các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông, chiếm hơn 70%, tập trung vào các hành vi chủ yếu như: Đi không đúng làn đường, Chạy quá tốc độ, chuyển hướng không đảm bảo… Về tuyến đường, đa số các vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ, chiếm hơn 37% và các tuyến đường nội thị chiếm hơn 32%. Phương tiện gây tai nạn chủ yếu là do mô tô và xe máy, chiếm hơn 66%. Riêng đối với tình hình ùn tắc giao thông, năm 2016, cả nước xảy ra 41 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, chủ yếu xảy ra trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Riêng đối với tỉnh Tiền Giang, năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, với 432 vụ tai nạn giao thông, làm chết 258 người, bị thương 292 người, tăng 10% số vụ so năm 2015, tăng 23% số người chết và là một trong những tỉnh có tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông nhiều nhất cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng  – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề như: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông, tăng cường công tác tuần tra, xử lý; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị các địa phương cần phải thực hiện tốt chủ đề năm An toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên”, với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, người bị thương so với năm 2016.

Phúc Huy