Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2017

Ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, UV Bộ Chính trị dự và chỉ đạo hội nghị.

1

Tại điểm cầu Tiền Giang, dự hội nghị có ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan. Năm 2016, ngành tư pháp đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Trong năm, ngành đã thụ lý trên 846.000 việc thi hành án, đã giải quyết xong trên 530.000 việc, đạt tỷ lệ 78,5%, vượt 8,5% so với chỉ tiêu được giao; tổ chức gần 1.420.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 84.500.000 lượt người; thực hiện trên 91.500 vụ việc trợ giúp pháp lý; hòa giải thành đạt 78,8% số vụ việc tiếp nhận…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành tư pháp năm 2016. Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành như việc lập chương trình xây dựng pháp luật chưa đạt hiệu quả cao, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, thủ tục hành chính còn phức tạp…Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ và ngành tư pháp trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa, chủ động, bám sát chủ trương về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tư pháp năm 2016. Theo đó, Tiền Giang là một trong nhóm 19 tỉnh, thành được xếp hạng A vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Bài và ảnh: Minh Trí