Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm

(THTG) Chiều 22/7, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự điểm cầu tỉnh Tiền Giang, bà Trần Kim Mai, phó chủ tịch UBND, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Tiền Giang.

02

6 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ và các địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm. Kết quả đấu tranh chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao có những chuyển biến; hoạt động tội phạm mua bán người trên phạm vi cả nước được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc vẫn còn cao; hiệu quả phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội; phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm còn chưa cao.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ở Tiền Giang diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là hoạt động tội phạm có tổ chức, tệ nạn xã hội; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng. Các tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng…tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Riêng phạm tội về trật tự xã hội, với tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 63% tổng số vụ, trong đó thanh thiếu niên phạm tội chiếm 62% số vụ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Trong thời gian tới, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phối hợp quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống mua bán người, trọng tâm là các nội dung đề ra trong chương trình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 48 của Bộ Chính trị; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm.

Thanh Xuân