Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014

(THTG) Ngày 30/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng chủ trì  hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014.

Tham dự hội nghị trực tuyến phía đầu cầu Tiền Giang có ông  Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Hồng Quang – Phó bí thư tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá khái quát tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm.

3.12

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều khởi sắc, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,18%; Cơ cấu nền kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,69%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,70%; khu vực dịch vụ chiếm 43,61%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2014 tăng 1,38%, bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 0,23%, thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây…

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, tình hình biển Đông, tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2014 và nhiều chuyên đề quan trọng khác.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2014 diễn ra trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2014.

Phúc Huy