Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm và mua bán người

(THTG) Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các sở ngành liên quan tham dự hội nghị.

vlcsnap-2017-07-26-14h38m38s695

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 3,8% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá an hình sự đạt hơn 79%, hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm đều được khẩn trương điều tra làm rõ; phát hiện và điều tra khám phá án kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ 2016.

vlcsnap-2017-07-26-14h40m18s323

Ảnh: Minh Trí

Trong công tác phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo 138 đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án mua bán người phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, kể cả nước ngoài, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến mua bán người đạt trên 90%. Các ngành tư pháp phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố xét xử tội phạm mua bán người; công tác tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân được kịp thời; hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ tội phạm, giải cứu hồi hương nạn nhân được quan tâm và hiệu qua hơn.

6 tháng cuối năm 2017, Ban chỉ đạo 138  tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp, ban hành chương trình hành động, gắn với việc thưc hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng chống tội phạm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống tội phạm. Trong đó ngành Công an tiếp tục triển khai các kế hoạch nghiệp vụ điều tra, nắm chắc tình hình, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, trọng tâm là bảo vệ diễn đàn APEC 2017 tại Việt Nam.

Khánh Hồng