Hội nghị trực tuyến sơ kết chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

HN truc tuyen Chi thi 05

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lê Long

Ở điểm cầu tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc tham dự. Ngoài ra, hội nghị còn kết nối đến các điểm cầu của Đảng bộ các huyện, thành, thị và tương đương.

Theo đánh giá tại hội nghị, qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05, các Cấp ủy Đảng đã bám sát hướng dẫn của Trung ương để xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kịp thời, sát thực tiễn, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Qua triển khai, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể, Cán bộ, Đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong làm việc, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng.

HN truc tuyen Chi thi 051

HN truc tuyen Chi thi 052

     Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới cần gắn chặt với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy Đảng cần tích hợp các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị 05 thành kế hoạch chung, với nội dung và giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

An Phước