Hội nghị trực tuyến chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(THTG) Sáng ngày 29/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trườngvà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Phiên chất vấn được tiến hành theo hình thức trực tuyến với đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Danh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang cùng các đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

2

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã giải trình các nội dung như: trách nhiệm quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện quy hoạch đất đai, kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực trạng sử dụng đất lúa nông nghiệp và chủ trương triển khai chuyển đổi cây trồng đối với đất trồng lúa; xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai. Trong đó, các đại biểu tập trung chất vấn nhiều nhất về việc ban hành cụ thể khung giá đất tại các địa phương; việc cấp sổ đỏ thực hiện còn chậm, để được cấp sổ đỏ người dân phải nộp phí bôi trơn, phải chăng có dấu hiệu tiêu cực trong việc thực hiện.

Trả lời những câu hỏi chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết: việc ký quỹ thực hiện dự án có liên quan đến pháp luật về đầu tư, do đó phải đợi Luật Đầu tư sửa đổi được thông qua để thống nhất quy định về ký quỹ. Bộ thực sự còn nợ 2 nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và khung giá. Nhưng phải có nghị định về giá mới quy định được khung giá, sẽ trình Chính phủ trong tháng 9; từ tháng 1-2015 sẽ áp dụng khung giá đất mới. Việc cấp sổ đỏ chậm có nhiều nguyên nhân, không loại trừ tiêu cực. Trong đó có trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai tại các địa phương, nhất là tại đô thị. Bộ đã cử nhiều đoàn công tác xuống để hướng dẫn pháp luật, phối hợp tìm giải pháp. Trong Bộ thủ tục hành chính về đất đai mà Bộ đã công bố cuối tháng 8 thì thủ tục đã được rút gọn rất nhiều, nhưng còn do người thực hiện trực tiếp có thực hiện đúng hay không lại là vấn đề khác.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình về các nội dung: việc thực hiện chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát trong thời gian qua; kết quả xử lý nợ xấu; việc cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Hồng Tuyến