Hội nghị sơ kết đại hội điểm cấp cơ sở

(THTG) Chiều 5/5, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm đại hội cơ sở bầu trực tiếp Ban thuờng vụ, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2015- 2020

Ông Phan Văn Nhiệm, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3- Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Anh Dũng , Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 7- Ủy ban kiểm tra Trung uơng Đảng, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị

03

Tỉnh ủy Tiền Giang đã chọn 33 đảng bộ, 17 chi bộ gồm 23 xã phường, 16 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 4 doanh nghiệp, 7 đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Trong đó 13 đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Đến nay Tiền Giang đã tiến hành đại hội 45/ 50 chi đảng bộ được chọn làm điểm. Theo đánh giá các đơn vị chọn làm điểm và thí điểm,có sự chuẩn bị rất chu đáo cho đại hội. Đảm bảo về nội dung và hình thức, đảm bảo an toàn trước trong và sau đại hội. Dự kiến đến 7/5 sẽ hoàn thành đại hội điểm. Và dự kiến đến 15/6 sẽ kết thúc đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh .

Ông Nguyễn Văn Danh,  Phó Bí thư thuờng trực  tỉnh ủy lưu ý các đảng bộ, các sơ sở đảng cần rút kinh nghiệm về những vấn đề còn tồn tại trong các đại hội điểm như : ý kiến đóng góp văn kiện, điểm mới trong đại hội nhiệm kỳ này là số lượng cơ cấu cấp uỷ viên, cấp ủy cấp trên trực tiếp; hạn chế về điều hành đại hội, về đoàn chủ tịch làm việc, về công tác nhân sự, giải quyết thấu đáo các khiến kiện khiếu nại tố cáo…

Đại diện Ban tổ chức Trung ương , Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng đánh giá cao về công tác triển khai, chỉ đạo điều hành và giám sát, kiểm tra của tỉnh Đảng bộ Tiền Giang về công tác đại hội điểm đúng qui trình chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Đồng thời qua hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm sẽ tổ chức tốt hơn công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 10 và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Thanh Thảo