Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 73 và Chỉ thị số 51 về việc giúp đỡ Hội người mù

(THTG) Ngày 5/8, Hội người  mù tỉnh  Tiền Giang tổ chức  hội  nghị sơ  kết 5 năm  thực hiện Kết  luận số 73 và  Chỉ thị  số 51 của Ban Bí thư trung  ương Đảng về việc  giúp đỡ Hội  người  mù Việt Nam và biểu dương các gương điển hình  tiên tiến giai  đoạn 2010-2015.

1

Ảnh: Phi Phụng

          Trong 5 năm qua,  Hội  người  mù tỉnh  Tiền Giang có nhiều hoạt động  tích  cực,  giúp   hội viên  hòa  nhập  cộng đồng, phát triển kinh tế  gia  đình.  Hội người  mù   tỉnh  Tiền  Giang đã lập 34 dự án, với   kinh  phí trên 3 tỷ  200 triệu đồng,  cho 520 hội viên vay vốn. Tổ chức 6 lớp  dạy  nghề cho 101 người  mù học  các nghề Massa, bó chổi, làm nhang …  phối  hợp  với Sở Lao động  Thương  binh – Xã hội và các  ngành chức năng, đoàn thể tặng  quà  và cấp  thẻ y  tế  cho  người  mù.

2

Ảnh: Phi Phụng

 Dịp này, Hội người mù tỉnh Tiền Giang đã trao tặng giấy khen cho 5 cá nhân và Trung ương Hội người mù Việt Nam tặng bằng khen cho 2 cá nhân  có thành tích tốt trong phong trào thi đua của hội giai đoạn 2010 – 2015./.

Công Luận