Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch của các Bộ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(THTG) Ngày 16/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP – BTC – BNN-PTNN- VKSNNTC ngày 01/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh.

1

Ảnh: Phi Phụng

Qua 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch của các Bộ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tỉnh Tiền Giang  đã đạt được những kết quả tích cực: tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ngày càng có hiệu quả tốt hơn. Phong trào toàn bảo vệ tổ quốc được đẩy mạnh, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm.

Hội nghị cũng đã nêu lên các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: cũng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ.Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặc chẽ giữa các ngành chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác , tin báo  về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân, các ban ngành đoàn thể đối với hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và  kiến nghị khởi tố của cơ quan có thẩm quyền./.

Công Luận