Hội nghị Phát triển HTX gắn với xây dựng Nông thôn mới

(THTG) Ngày 15/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị phát triển hợp tác xã (HTX) gắn với xây dựng Nông thôn mới. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa và Ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-08-15-15h21m44s839

vlcsnap-2018-08-15-15h21m33s878

Quang cảnh hội nghị Phát triển HTX gắn với xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Công Luận

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế trên lĩnh vực kinh tế tập thể trong thời gian gần đây. Theo đó, toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 155 HTX, quỹ tín dụng, 565 tổ hợp tác , với 54.865 thành viên tham gia và 76.610 thành viên tham gia các tổ hợp tác. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại các hợp tác xã khoảng hơn 65 triệu đồng/năm.

vlcsnap-2018-08-15-15h22m25s548

vlcsnap-2018-08-15-15h22m50s321

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Luận

Tại hội nghị lãnh đạo các hợp tác xã, lãnh đạo các địa phương đã có nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: đất đai, nguồn vốn, chính sách thuế, chính sách ưu đãi đầu tư hỗ trợ công nghệ, liên kết trong sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị cho hàng nông sản…

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo của các địa phương và HTX, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã giải đáp các vấn đề có liên quan, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết được, do không thuộc thẩm quyền đơn vị để trình lên cấp trên tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

vlcsnap-2018-08-15-15h26m12s522

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Công Luận

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định, UBND tỉnh luôn quan tâm công tác cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực kinh tế, trong đó có lĩnh vực kinh tế tập thể. Ông cho rằng Tiền Giang hiện có một số hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhưng số lượng chưa nhiều. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, do thiếu cán bộ quản lý, cơ sở vật chất còn khó khăn… Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang định, hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng cần quan tâm nhất. Ông cũng đề nghị ngay sau hội nghị này, Liên minh hợp tác xã Tiền Giang cần tổ chức phân loại hợp tác xã, đến cuối tháng 9/2018 phải hoàn thành việc phân loại, từ đó sẽ có nhóm giải pháp cho từng hợp tác xã cụ thể; ai tham gia, khó khăn ở chỗ nào, ngành nào giải quyết, có phân công cụ thể từng sở, ngành, lãnh đạo phụ trách; bản thân hợp tác xã phải làm gì để khắc phục khó khăn, những vấn đề nào không thuộc thẩm quyền cần kiến nghị trung ương, thì có văn bản gởi trung ương gải quyết, qua đó thúc đẩy kinh tế hợp tác xã phát triển, từ đó chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thùy Trang