Hội nghị khoa học thần kinh và phục hồi chức năng các tỉnh phía Nam

(THTG) Ngày 18/11, Hội thần kinh Tiền Giang phối hợp với khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội nghị khoa học thần kinh và phục hồi chức năng khu vực các tỉnh phía Nam. Tham dự hội nghị có PGS Nguyễn Chương – Chủ tịch Hội thần kinh Việt Nam; PGS Vũ Anh Nhị – Chủ tịch Hội thần kinh TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo ngành y Tiền Giang và các chuyên gia hàng đầu về thần kinh các các tỉnh phía Nam.

 Hoi nghi khoa hoc than kinh phia Nam

Hoi nghi khoa hoc than kinh phia Nam 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàng

Sau phần phát biểu khai mạc của BS CKII Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kiến thức mới và kinh nghiệm liên quan đến các bệnh nhiễm ký sinh trùng não thường gặp, bệnh mạch máu não và phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não…

  Hoi nghi khoa hoc than kinh phia Nam 2

Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội Thần Kinh Tiền Giang, tặng hoa cho PGS TS BS Nguyễn Chương – Chủ tịch Hội Thần Kinh Việt Nam. Ảnh: Thanh Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, PGS Nguyễn Chương – Chủ tịch Hội thần kinh Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Hội thần kinh Tiền Giang. Đặc biệt việc tổ chức hội thảo khoa học về thần kinh lần nay có ý nghĩa to lớn trong việc giúp đội ngũ y bác sĩ cập nhật kiến thức, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khám và điều trị cho bệnh nhân. Chủ tịch Hội thần kinh Việt Nam cũng cho biết: Hiện nay bệnh tai biến mạch máu não là bệnh nguy hiểm và đang tăng nhanh, nếu không chẩn đoán chính xác và điều trị đúng, kịp thời sẽ đẻ lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Ngoài ra, các bệnh về thần kinh do nhiễm ký sinh trùng cũng đáng báo động, mà nguyên nhân mắc phải chủ yếu do thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

                                        Thanh Hoàng