Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(THTG) Ngày 20/7, Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra phiên chính thức và bế mạc. Tham Dự đại hội có Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ – Phó Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Trần Long Thôn – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng 134 đại biểu chính thức đại diện cho gần 11.000 hội viên và hơn 10.700 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-07-20-15h17m08s490 vlcsnap-2018-07-20-15h17m30s508    

Quang cảnh Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Ảnh: Bá Thủy

Nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc Da cam dioxin tỉnh Tiền Giang đã thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng tâm, giải quyết kịp thời những khó khăn của các nạn nhân. Tiếp tục củng cố nâng chất 11/11 hội cấp huyện, thành, thị; 154/173 hội cấp xã với gần 11.000 hội viên; quản lý hơn 10.700 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó hơn 1.600 nạn nhân là người có công.

vlcsnap-2018-07-20-15h18m28s498

vlcsnap-2018-07-20-15h21m16s192

Tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho các cá nhân có thành tích  vì nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ 2013-2018. Ảnh: Bá Thủy

Với vai trò là cầu nối, vận động tài trợ, chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam cả về vật chất lẫn tinh thần, các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động được gần 53 tỷ đồng, để hỗ trợ cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/đioxin, giúp đỡ 273 hộ về nhà ở, hơn 100 hộ được trợ vốn sản xuất; trợ cấp hơn 500 xe lăn, hỗ trợ thường xuyên 748 lượt nạn nhân, vận động tiền mặt hơn 1,7 tỷ đồng… góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, hòa nhập với cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội nạn nhân chất độc da cam điôxin tỉnh Tiền Giang phấn đấu phát triển hội viên đạt từ 2.000 người trở lên; Thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ nạn nhân, không để nạn nhân nằm ngoài danh sách; ra sức kêu gọi các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn quỹ ổn định, phấn đấu vận động đạt trên 35 tỷ đồng, giúp các nạn nhân và gia đình nạn nhân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

vlcsnap-2018-07-20-15h54m13s413

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp hội cần tiếptục quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, tạo điều kiện giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Dịp này, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam đã tặng kỷ niệm chương vì nạn nhân da cam cho 28 cá nhân; UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bức trướng: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam” cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang; UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang; Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tiền Giang đã tặng nhiều Bằng Khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích vì nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ 2013-2018.

Minh Toàn