Hội LHPN Tiền Giang họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(THTG) Nỗ lực, đoàn kết phấn đấu, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước để xây dựng, phát triển công tác hội và phong trào Phụ nữ tỉnh Tiền Giang ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, đó là quyết tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tại buổi Họp mặt truyền thống kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và 8 năm Ngày phụ nữ Việt Nam.

vlcsnap-2018-10-19-14h59m00s186

vlcsnap-2018-10-19-14h56m39s438

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh  ôn lại truyền thống Phụ nữ 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Bùi Phong

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Phụ nữ Việt Nam anh dũng, bất khuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 88 năm qua. Phát huy truyền thống đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh luôn chủ động, sáng tạo, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động… không ngừng phấn đấu đạt những thành tích tốt trong công tác, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cùng chung tay với các cấp chính quyền và nhân dân đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

vlcsnap-2018-10-19-14h58m13s900

5 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Ảnh: Bùi Phong

Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, là năm thứ ba các cấp hội trên địa bàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp hội luôn chú trọng nhiệm vụ hướng về cơ sở. Đặc biệt là việc thực hiện 2 đề án, đó là đề án “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 – 2027, gọi tắt là đề án 938 và đề án “ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025, gọi tắt là đề án 939, góp phần giúp cho chị em phụ nữ tự tin, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và  ngoài xã hội.

vlcsnap-2018-10-19-14h58m23s701

Ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Long Thôn – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích, các hoạt động phong trào Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Ông đề nghị Hội cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về việc ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến phụ nữ; tiếp tục duy trì, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thu hút hội viên đưa công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Dịp này, có 5 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

 Sơ kết 02 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Phụ nữ BĐBP Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh

Ngày 19/10, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang, phụ nữ BĐBP 03 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và sơ kết 02 năm thực hiện chương trình phối hợp.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam (20/10/1930-20/10/2018), qua đó thể hiện lòng tự hào về truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; vai trò, vị trí của phụ nữ quân đội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

vlcsnap-2018-10-19-15h04m27s529

 Phụ nữ BĐBP Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh trong hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chương trình phối hợp. Ảnh: Đoàn Phát

Đánh giá qua 02 năm thực hiện chương trình phối hợp, Hội phụ nữ BĐBP các tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đơn vị mình; cán bộ, hội viên đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, hội phụ nữ các đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và các cuộc vận động do cấp trên phát động như: “Phụ nữ BĐBP đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016-2020 và tiêu chí “Bốn tốt”: Sức khoẻ tốt, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực tốt và gia đình tốt. Bên cạnh đó, phụ nữ BĐBP 3 tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng, gia đình chính sách trên khu vực biên giới biển, nhắn tin ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nhận đỡ đầu hỗ trợ cho trên 112 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi theo chương trình nâng bước em tới trường, thành lập các tổ góp vốn xoay vòng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình….

                                                        Đoàn Phát – Hồng Tuyến