Hội Khuyến học Tiền Giang kỷ niệm 20 năm thành lập

(THTG) Ngày 27-11, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khuyến học và 10 năm Chương trình học bổng “Nâng bước đến trường”. Tham dự hội nghị đại diện Trung ương Hội khuyến học; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Tiền Giang; Hội Khuyến học các huyện, thành, thị và các nhà trợ, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Tiền Giang.

Ky niem Hoi Khuyen hoc

Quang cảnh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang được thành lập ngày 24/11/1999, đến nay, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều thành lập tổ chức hội, với 359.635 hội viên, chiếm 20,88%  dân số. Với sứ mệnh khuyến học, khuyến tài, hội đã đẩy mạnh công tác vận động các nguồn tài trợ, nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Qua 20 năm, tổng nguồn lực vận động trên 600 tỷ đồng, đã hỗ trợ và cấp học bổng cho sinh viên, học sinh; trao học bổng “Tiếp sức cho em mồ côi, khuyết tật đến trường”, “Thắp sáng niềm tin”, “Vì em hiếu học” và xây “Mái ấm khuyến học”, cùng nhiều suất học bổng có giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc khác…

Ky niem Hoi Khuyen hoc 9TraHB

Trao học bổng chương trình “Nâng bước đến trường”. Ảnh: Bùi Phong

Trong số các chương trình hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phải kể đến chương trình học bổng “Nâng bước đến trường” di Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang thực hiện. Qua 10 năm, chương trình đã tiếp bước cho 260 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền hơn 10 tỷ đồng, qua đó góp phần giúp các em thực hiện ước mơ của mình, trong đó nhiều em đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và thành đạt, đã và đang truyền cảm hứng cho các em học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sau này.

Ky niem Hoi Khuyen hoc 5 Ky niem Hoi Khuyen hoc 7

Các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đã trao tặng hơn 4 tỷ đồng tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Liêm

Nhân lễ kỷ niệm, các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đã trao tặng hơn 4 tỷ đồng, ủng hộ cho Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những kết quả đạt được, cùng với những hoạt động rất ý nghĩa của Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang qua 20 năm xây dựng và phát triển. Ông cũng yêu cầu, các cấp hội không ngừng nâng cao hiệu quả, thay đổi hình thức hoạt động, để giúp đỡ các em khó khăn; nhất là phải quan tâm chăm lo cho các em học sinh vượt khó, học tốt và nhất định không để các em phải bỏ dỡ việc học giữa chừng, vì bất kì một lý do nào.

Ky niem Hoi Khuyen hoc 2

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cồ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang…

Ky niem Hoi Khuyen hoc 3 Ky niem Hoi Khuyen hoc 4

…và khen thưởng cho các các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh; UBND tỉnh Tiền Giang tặng bức trướng 20 năm xây dựng và phát triển, cùng nhiều Bằng Khen của Trung ương, của UBND tỉnh và của Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Tiền  Giang.

Minh Toàn